1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chuyển giá: "Coca-Cola nói như với trẻ con"…

(Dân trí) - “Tôi đọc những câu trả lời của các nhà quản lý của Cocacola nói cứ như họ nói với trẻ con mà chúng ta vẫn cảm thấy không vướng về trách nhiệm” - đại biểu Dương Trung Quốc nói trong hội thảo sáng nay tại Hà Nội.

ĐBQH Dương Trung Quốc lên tiếng về trường hợp Coca-Cola chuyển giá mà không bị xử lý trong hội thảo “Cạnh tranh lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu Việt” diễn ra sáng nay tại Hà Nội.
 
Coca-Cola liên tục báo lỗ lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư
Coca-Cola liên tục báo lỗ lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư
 
Tham gia phát biểu tại hội thảo, ĐBQH Dương Trung Quốc thẳng thắn đặt vấn đề việc công ty Coca-Cola chuyển giá mà pháp luật không thể can thiệp giải quyết được là bất lực. Ông Quốc nói: “Là một công dân bình thường thôi, đứng trước việc chuyển giá, nghĩ đến thương hiệu cực kỳ lớn, Coca-Cola chẳng hạn, kéo dài tình trạng ấy mà chúng ta cảm thấy bất lực. Bất lực từ cơ chế, bất lực từ hệ thống pháp luật của chúng ta”.
 
“Tôi đọc những câu trả lời của các nhà quản lý của Coca-Cola nói cứ như họ nói với trẻ con ấy mà chúng ta vẫn cảm thấy không vướng về trách nhiệm. Họ nói rằng chúng tôi cảm thấy đây (thị trường Việt Nam) là nơi tiềm năng, cảm thấy triển vọng rất to lớn nên lỗ mấy chúng tôi cũng bám lấy thị trường này. Những câu đấy, với bình thường sẽ cảm thấy rất khó hiểu”, ông Quốc tiếp lời…
 
Trước đó tại hội thảo, đại diện Tổng cục Thuế  đưa ra số liệu thống kê có 56% doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam kê khai lỗ. Hầu hết các doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tiếp trở lên.
 
Tổng cục Thuế cũng thừa nhận công tác thanh tra giá chuyển nhượng  ít được tiến hành, chỉ từ sau 2009, khi thông tư 66 có hiệu lực thì ngành thuế “mới chú trọng hơn tới việc phân tích rủi ro và tăng cường công tác thanh tra giá chuyển nhượng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm”.
 
Theo kết quả thanh tra kiểm tra ngành Thuế gần đây với 100 doanh nghiệp điều chỉnh giảm lỗ hàng nghìn tỷ đồng, ngành Thuế truy thu hàng trăm tỷ.
 
Nói về nguyên nhân các cơ quan quản lý giải thích về việc không xử lý được chuyển giá của Coca-Cola hiện tại do hệ thống pháp luật chưa có quy định rõ ràng, ông Quốc đặt vấn đề: “Tại sao Cục Thuế có thể trình bày ở đây những thủ đoạn rất rõ ràng của họ mà mình không làm gì được. Cục Thuế đã bao giờ kiến nghị lên Quốc hội chưa?”
 
“Luật pháp do con người làm ra, nếu mà luật pháp ấy chỉ cần vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng thì chẳng Quốc hội nào ngăn cản chuyện ấy cả (chuyện chống chuyển giá-PV). Nhưng phía cơ quan quản lý nhà nước, phía Chính phủ có đưa ra đâu. Hay chấp nhận nó, chấp nhận nó. Ở đây có câu hỏi rất lớn để chúng ta thấy sự bất lực của chúng ta có lý do chủ quan của chúng ta chứ không phải do hoàn cảnh…”, ông Quốc nói.
 
T.Chí