Vợ chồng làm 2 việc cùng lúc, bám trụ Hà Nội 10 năm vẫn không mua nổi nhàLàm việc từ 7h đến 22h, có hôm 1h-2h, nhưng khi nhìn lại khoản tiền tiết kiệm của vợ chồng mình, anh Nguyên chỉ biết thở dài khi không đủ mua 10m2 chung cư nội thành Hà Nội.
Bí mật đằng sau nhóm "chân dài 1m2"Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, bà chủ tiệm kim hoàn Phúc Hằng lập ra nhóm chat "chân dài 1m2" và chỉ đạo các nhân viên thông qua đây.
Dự án Luật Thuế tài sản: Sở hữu 200m2 "đất vàng" phải đóng hơn trăm triệu tiền thuế mỗi nămGiá 1m2 đất cao nhất tại Bảng giá đất do UBND các tỉnh ban hành, với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến là 0,3% thì số thuế người dân phải nộp từ 1 - 97,2 triệu đồng/hộ/năm cho thửa đất 200m2. Với mức thuế suất 0,4%, số thuế phải nộp lên đến 1,344 - 129,6 triệu đồng/hộ/năm.
Tự tính ngôi nhà của bạn phải nộp bao nhiêu tiền thuếNếu việc đánh thuế đất và thuế nhà được áp dụng, người dân sẽ phải chịu 2 loại thuế này. Mức thuế được kê khai và đóng hàng năm. Vậy một căn nhà 50m2, xây 3 tầng ở quận Hai Bà Trưng phải nộp thuế bao nhiêu/năm?
Trung bình thu nhập một người làm cả năm chỉ mua được 1m2 chung cư Hà Nội?Mức thu nhập trung bình của một lao động tại thành thị nói chung là 10 triệu đồng/tháng, tương đương 120 triệu đồng/năm, mức thu nhập này chỉ đủ mua khoảng 1,5m2 chung cư mới tại Hà Nội.
Kỳ vọng không gian mới khu vực Bến Nhà RồngBến Nhà Rồng là vị trí có giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử và là biểu tượng của TPHCM.
Sẽ trả lại tiền cọc cho người đấu giá nhầm 4 tỷ đồng/m2 đất ở Hà NộiTrung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) đang làm thủ tục để trả lại 600 triệu tiền cọc cho ông N.T.T., sau khi người này đấu giá nhầm 4 tỷ đồng/m2 đất hồi cuối tháng 12/2023.
"Phải có 1m2 đất ở mới được làm nhà ở thương mại, một hạn chế rất khó hiểu"Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu đó là đất ở hoặc đất ở và đất khác. Song theo đại biểu Quốc hội, quy định này đặt ra một hạn chế rất khó hiểu.
Vụ trúng đấu giá đất hơn 4 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội: Xem xét trả lại tiền cọcTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh xem xét đơn xin rút lại 600 triệu đồng tiền cọc của ông N.T.T, người đã trả 4,28 tỷ đồng/m2 cho một thửa đất 102m2 trong phiên đấu giá cuối năm 2023.
Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằngCác doanh nghiệp làm Chủ đầu tư các dự án bất động sản, dù đã sẵn sàng nguồn lực để phối hợp với chính quyền đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, giải cứu những dự án treo lãng phí hàng chục năm, nhưng sau cùng vẫn bị mắc kẹt điêu đứng vì khâu giải phóng mặt bằng (GPMB). Công tác GPMB bị tắc nghẽn khiến doanh nghiệp bất động sản bị chôn vốn, không có quỹ đất, không thể triển khai dự án, người dân bỏ đất hoang hóa, nhà nước thất thu các khoản tiền sử dụng đất, thuê đất...
Bị cáo trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn khai do bốc đồngTại tòa, Phạm Ngọc Tuấn khai, trong quá trình đấu giá đất tại xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) do bốc đồng đã trả giá lên đến 30 tỷ đồng/m2. Mục đích của việc này để người khác không thể tham gia.
Hà Nội: Bắt Giám đốc môi giới nhà đất lừa đảoĐạm “nổ” mình có mối mua được các căn hộ chung cư với giá ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Tin lời Đạm, các khách hàng đã đưa tiền cho đối tượng khoảng 2 tỉ đồng nhưng nhà không thấy, họ làm đơn đến cơ quan CA tố Đạm lừa đảo.