Cậu bé Đậu Đậu: Trường phái giáo dục "thương cho roi cho vọt"Tại Trung Quốc, bên cạnh sự khâm phục mà nhiều người dành cho bé Đậu Đậu (6 tuổi), đang có một sự tranh cãi, thậm chí là phẫn nỗ với cách giáo dục được cho là "thương cho roi cho vọt" của cha mẹ em.
Thương cho roi cho vọt...“Này, thì không mặc này. Này thì vùng vằng này. Này thì cãi này…”. Cứ thế, mỗi tiếng “Này” là một lần chị Bích tét vào mông bé Linh. Cô bé mặt nhăn nhó nhưng quyết không khóc. Chị càng bực mình, đánh con mạnh hơn…
“Thương cho roi cho vọt”, cha mẹ có thể bị xử tù!Giáo dục con cái bằng những phương pháp bạo lực không những không tốt cho con trẻ mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Học sinh lớp 7 bị bố đánh dã man: Đừng quan niệm “thương cho roi cho vọt”Do bỏ học theo bạn bè đi chơi game, cháu L. đã bị bố bắt trói, đánh dã man, gây vết thương nặng ở vùng mông. Phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Bình, Thái Nguyên (nơi cháu L. đang sống cùng bà nội) cùng Công an huyện Phú Bình đang vào cuộc làm rõ sự việc.
Muốn dạy được con, nhiều khi phải thẳng với mẹ chồngTrước đây tôi luôn xung đột với mẹ chồng từ việc chăm sóc đến việc dạy dỗ. Quan điểm của tôi là thương cho roi cho vọt... <i/>(Mai...c5@yahoo.com)</i>
Dạy con không đòn roi: Sự kiện hoàn toàn miễn phí“Thương cho roi, cho vọt" - quan điểm dạy con này có thể rất thịnh hành thời phong kiến, nhưng đã quá lỗi thời cho xã hội ngày nay. Bố mẹ cần tìm hiểu phương pháp dạy con đúng đắn để không ảnh hưởng đến quá trình phát triển lâu dài của con.
Những ảnh hưởng tâm lý khi trẻ bị đánh đònThương cho roi cho vọt vẫn là quan niệm của nhiều bậc cha mẹ bởi họ tin rằng họ được như hôm nay là nhờ bị đánh đòn khi nhỏ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra những hậu quả của hành vi này.
Roi vọt không giúp trẻ nên ngườiỞ các nước tiên tiến, việc đánh đòn trẻ là một sự xâm hại đến thân thể và tinh thần và có thể bị truy tố trách nhiệm. Còn người Việt ta lâu nay vẫn quan niệm “Thương cho roi cho vọt” hay “Không đánh đòn thì không nên người” nên thực trạng bố mẹ sử dụng đòn roi với con là điều khá phổ biến.
Bị ngược đãi về thể xác gây hệ lụy lâu dài về tâm thần“Thương cho roi cho vọt” hay tiếng Pháp “qui aime bien châtie bien” (có thương mới đánh phạt) là những cách dạy dỗ trẻ mà nhiều cha mẹ áp dụng. Nhưng kết quả thường ngược lại với mong muốn của các bậc cha mẹ.
“Nghệ thuật” dạy con ngoan mà không cần la mắng, roi vọt“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là câu được nhiều người hay nhắc đến trong việc dạy con cái. Tuy nhiên, việc sử dụng những trận đòn roi hay những lời quát mắng chưa phhải là một cách dạy con hay và không hẳn đã đúng”, TS. Phạm Thị Thu Hoa, Giảng viên bộ môn Tâm lí học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn cho biết.
Hội chứng cưng con“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Câu nói này dần trở nên lạc hậu trong những gia đình Việt hiện đại. Một thế hệ cậu ấm, cô chiêu ra đời và không ít cô cậu trở nên vô cảm với cuộc sống của chính gia đình mình.
Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại thành phố cửa khẩuDòng tiền đầu tư 2024 đang tìm kiếm kênh đáng tin cậy và các sản phẩm bất động sản nhà phố thương mại lõi trung tâm là một trong số đó. Những dự án giá trị thực đang được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.