Hiểm họa thuốc tăng trọng: “tạm biệt chim yến”Gần đây, nhiều phụ nữ nông thôn miền Tây Nam bộ đồn đại với nhau về một loại thần dược giúp trẻ em ăn ngon, mau tăng cân nhưng lại không đắt tiền. Thần dược đó bà con gọi là “thuốc chim yến” vì bao bì dán bên ngoài chai thuốc có in hình hai chim yến.
TPHCM: Bác sĩ cho trẻ uống thuốc tăng trọngMột cháu bé 2 tuổi ở Mỹ đã được bà ngoại mua thuốc biếng ăn từ phòng mạch của một BS nổi tiếng có địa chỉ khám bệnh ở Q10 TPHCM. Bé lên cân nhưng 2 má phính ra khiến miệng nhỏ xíu lại và đặc biệt, không có thuốc BS, bé không chịu ăn.
"Nữ quái" tự chế thuốc tăng trọng cho trẻ em đã bỏ trốnCơ quan cảnh sát điều tra - CA Hải Phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét có hay không việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phạm Ngân Hà về hành vi “lừa đảo”. Sau khi sự việc bị bại lộ, cô gái người Việt, quốc tịch Đức đã “biến mất” khỏi địa bàn Hải Phòng.
Thuốc tăng trọng gia súc: nấu chín vẫn độcHiện nay, một số người chăn nuôi vẫn sử dụng <a href=" http://www2.dantri.com.vn/Sukien/2006/6/122262.vip"> thuốc Clenbuterol</a> để tăng trọng gia súc, gia cầm. Ăn lâu dài loại thịt có Clenbuterol, người ta có thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm như biến chứng ung thư, run cơ, đau tim, tim đập nhanh, tăng huyết áp, choáng váng.
Đủ trò đầu độc thịt lợn từ khi nuôi tới lúc ănCon lợn từ khi nuôi trong chuồng cho tới lúc xuất bán đã bị “đầu độc” không biết bao lần, như vỗ béo bằng thuốc tăng trọng, bị bơm nước lúc sắp giết mổ, rồi bán không hết thịt ôi thì bị tẩy trắng bằng hóa chất...
Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Nguyên bị… phạt hành chínhTrong khi sự việc <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/6/121586.vip"> bỏ thuốc tăng trọng vào thức ăn</a> cho trẻ vẫn chưa ngã ngũ thì Sở Y tế Bình Thuận lại làm một việc hết sức khó hiểu là mời bà Đoàn Thị Dung, Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Thanh Nguyên 2, lên để… phạt hành chính.
Bí quyết sống trước mối nguy ung thưNgày nay, khi môi trường bị ô nhiễm, thực phẩm bị đe doạ bởi dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, ung thư đang trở thành hiểm họa gần. Những kiến thức dưới đây sẽ giúp bạn có một ý niệm đúng đắn về ung thư cũng như cách chống chọi với nó.
Sự thật đáng sợ về "thần dược" trong chăn nuôiThuốc tăng trọng, chất tạo nạc, thần dược, Armit mitserhem... đều là tên gọi của một loại chất kích thích tăng trưởng đang được lưu hành bất hợp pháp trên thị trường Việt Nam. Chỉ cần một lượng nhỏ chất bột trắng này trộn vào thức ăn hằng ngày thì heo lớn như thổi, gà đẻ ào ào, vịt đẻ trứng to như trứng ngỗng.
Đột quỵ tăng dịp cuối năm, bác sĩ giải thích điều nhiều người vẫn nhầm lẫnNhững ngày cuối năm, Bệnh viện Thống Nhất ghi nhận số ca đột quỵ tăng nhẹ. Bác sĩ khẳng định thời tiết không phải thủ phạm chính mà chính các yếu tố nguy cơ âm thầm tích tụ mới là nguyên nhân thật sự.
Hơn 200.000 người Việt bị động kinh kháng thuốc: Phẫu thuật mở lối thoátĐộng kinh kháng thuốc chiếm khoảng 30% trong số ca động kinh. Người bệnh đối mặt với các cơn co giật, giảm nhận thức, ảnh hưởng sức khỏe tâm thần do thuốc điều trị không còn mang lại tác dụng.
Nga cập nhật tiến độ sản xuất vaccine ung thưQuan chức Nga cập nhật tới công chúng về quá trình sản xuất và thử nghiệm vaccine ung thư do các nhà khoa học nước này nghiên cứu và phát triển.
Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả nhiều thuốc ung thư, tim mạchBộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có 28 thuốc điều trị ung thư (22 thuốc đích).