An Giang: Điểm đến của hơn 5,5 triệu du kháchDu lịch tâm linh tại Châu Đốc - An Giang đón hơn 5,5 triệu lượt khách năm 2024. Tuy nhiên, với địa thế đồi núi, Châu Đốc cần một điểm neo phù hợp - đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi chất lượng cao của du khách thập phương.
Cận cảnh quá trình nấu 9 loại hoa tắm tượng Bà Chúa Xứ núi SamLễ tắm Bà là một trong những nghi thức truyền thống quan trọng trong Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam ở An Giang được tổ chức long trọng với khâu chuẩn bị cẩn thận.
Cặp đôi Hà Nội "chạy trốn" sang Ấn Độ tổ chức lễ cưới không khách mờiKhông tiệc cưới xa hoa, không đông đúc khách mời, Thu Sam và Quang Minh cùng nhau "chạy trốn" đến núi tuyết Ladakh (Ấn Độ) để thực hiện một nghi thức cưới đặc biệt.
Sạt lở đồi trong mưa lớn, phong tỏa đường ở Gia LaiMưa lớn làm hàng nghìn khối đất đá trên đồi đổ xuống gây chia cắt giao thông trên tuyến DH33 ở Gia Lai. Chính quyền địa phương đã phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm.
Canadian Wood Việt Nam giới thiệu giải pháp gỗ mềm bền vững tại Triển lãm Vietnamwood 2025Canadian Wood Việt Nam đang tham dự VietnamWood 2025, một trong những triển lãm quốc tế hàng đầu về máy móc, vật liệu và công nghệ trong ngành chế biến gỗ, diễn ra ngày 19/11-22/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
An Giang yêu cầu dừng ngay việc "thu phí BOT" trên núi SamTrao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, ngay sau báo chí phản ánh Công ty TNHH MGA Việt Nam thu phí người dân lên núi Sam, ông đã chỉ đạo cho ngừng việc thu phí từ 30/5.
Du khách bức xúc vì bị thu “phí BOT” khi đi viếng Bà trên núi SamMấy ngày qua, nhiều du khách lên núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) bị bảo vệ Công ty TNHH MGA Việt Nam (gọi tắt là Công ty MGA) chặn lại thu phí 10.000 đồng/người. Trong khi đó, du khách cho biết họ không sử dụng dịch vụ gì từ công ty.
Nghề vợ chồng quấn quýt nắm tay, nhẹ nhàng “đút túi” hơn 200 triệu đồng/nămHàng trăm lao động tại thôn Đôn, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa có việc làm và thu nhập đáng kể nhờ làm du lịch cộng đồng.
Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?Nước tắm Bà được nấu từ 9 loại hoa thơm như huệ đỏ, cúc vàng, huệ trắng, đồng tiền, hoa phượng, hoa điệp, hoa hồng, hoa lài, sen.
Mỗi năm miếu Bà chúa xứ Núi Sam có từ 120-150 tỷ đồng tiền công đứcMỗi năm miếu Bà có từ 120-150 tỷ đồng/năm tiền công đức. Trong số này, chúng tôi giữ lại 30% để lại miếu Bà, số còn lại để chăm lo an sinh xã hội", Phó chủ tịch TP Châu Đốc cho biết.
Khu du lịch quốc gia núi Sam ngừng đón khách tham quanĐể công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 được tốt hơn, UBND TP Châu Đốc vừa có thông báo tạm ngừng đón khách, thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia núi Sam, từ 00 giờ ngày 25/3.
300 thiết bị bay trình diễn tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi SamDịp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay, 300 thiết bị bay trên bầu trời thể hiện nét văn hóa, lịch sử, truyền thống, danh thắng và quá trình hình thành và phát triển của TP Châu Đốc (An Giang).