Ngân hàng đảm bảo đủ nguồn vốn cho thu mua lúa gạoThống đốc NHNN vừa có công văn yêu cầu tổng giám đốc các NHTM chủ động cân đối nguồn vốn ngay từ đầu năm để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp kinh doanh lương thực phục vụ cho thu mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
VCCI cảnh báo nguy cơ "phân chia địa bàn" trong xuất khẩu gạoQuản lý Nhà nước đang muốn có sự tồn tại ổn định của các DN trên thị trường lúa gạo. Tuy nhiên, sự ổn định này làm tăng nguy cơ thỏa thuận ngầm “phân chia địa bàn” thu mua lúa gạo.
“Thận trọng khi giao dịch với khách hàng Trung Quốc”Trong thời gian gần đây, phía đối tác liên tục phá vỡ hợp đồng, gây lao đao cho doanh nghiệp xuất khẩu, gián tiếp hạ giá thu mua lúa gạo của nông dân.
Nên cho tư nhân đấu thầu xuất khẩu gạoGiá gạo thế giới đang tăng mạnh, trong khi giá thu mua lúa gạo của nông dân trong nước giảm xuống, giá bán gạo cho người tiêu dùng tăng lên.
Khởi tố nhóm đối tượng chuyên thu tiền bảo kê... máy gặtCứ đến mùa gặt lúa, một nhóm đối tượng lại đi đe dọa và thu tiền bảo kê các chủ máy gặt, chủ thu mua lúa gạo. Nếu không nộp tiền, các đối tượng sẽ cắm chông sắt vào ruộng lúa làm hỏng máy gặt và hành hung, đe dọa, gây thương tích.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phải bồi thường hàng trăm tỷ bahtPhó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 18/9 thông báo cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số bộ trưởng trong nội các chính phủ cũ cùng nhiều quan chức khác sẽ phải bồi thường tổng cộng đến 510 tỷ bath vì thiệt hại của chương trình thu mua lúa gạo.
Xuất khẩu gạo được vay vốn tạo nguồn hàngNgày 11/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7315/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại cho những doanh nghiệp kinh doanh lương thực thu mua lúa gạo được vay vốn tạo nguồn hàng khi ký hợp đồng xuất khẩu.
Gạo sạch từ những cánh đồng xanhKhông chỉ chú trọng vào dòng gạo chất lượng, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; canh tác lúa gạo hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chí bền vững nhằm giảm phát thải, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho người trồng.
Nâng cao hiệu quả canh tác với giống lúa lai 3 dòng Syn18Đạt năng suất cao, gạo ngon và khả năng chống chịu tốt, nhất là với bệnh đạo ôn, giống lúa lai 3 dòng Syn18 mở ra triển vọng để bà con nông dân nâng cao hiệu quả canh tác lúa gạo.
Khai thác mô hình "con tôm ôm cây lúa", đưa đặc sản An Giang lên sàn thương mại điện tửMô hình canh tác lúa - tôm vốn không xa lạ với người dân Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng sản phẩm gạo lúa tôm vẫn còn khá mới mẻ đối với người tiêu dùng Việt.
Đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long bán chạy trên livestream "Tinh hoa Việt du ký"Phiên livestream "Shopee - Tinh hoa Việt du ký" đã đem tới cho người xem hàng loạt sản phẩm đậm chất miền Tây sông nước như nước mắm cá cơm Phú Quốc, mật hoa thốt nốt An Giang và cả gạo lúa tôm.
Nông dân ở Đồng Tháp trồng lúa kiểu mới, giảm phát thải gần 3.900 tấn CO2Với 1.000ha lúa canh tác bằng phương pháp hiện đại, gần 3.900 tấn khí CO2 đã được giảm phát thải ra môi trường, mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu "Gạo xanh - Phát thải thấp" của Việt Nam.