Thủ tướng ra “tối hậu thư” yêu cầu hàng loạt “ông lớn” thoái vốn nhà nướcThủ tướng vừa phê duyệt danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Đây là DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, gồm hơn 100 DN.
Thoái vốn doanh nghiệp “khủng”: Không cẩn thận Nhà nước bị thiệt hại!Liên quan tới việc thoái vốn tại Sabeco và VEAM, Bộ Công Thương cho biết quan điểm là khẩn trương nhưng không phải thoái càng nhanh càng tốt. Nếu thoái vốn không cẩn thận Nhà nước sẽ bị thiệt hại.
Nhà nước nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ ngành ngân hàng, hàng khôngVới doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025, Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại 7 lĩnh vực, trong đó có tài chính, ngân hàng, hàng không.
Tràng pháo tay vang dội khi Thủ tướng nhắc điểm đột phá cho kinh tế tư nhânKhi Thủ tướng nhắc quy định đột phá trong xử lý vi phạm theo hướng ưu tiên xử lý hành chính, dân sự, cho phép DN chủ động khắc phục thiệt hại, dưới hội trường vang lên tràng pháo tay vang dội.
Bộ Tài chính “sốt ruột” với tiến độ thoái vốn ì ạch tại Sabeco, HabecoTrước tiến độ cổ phần hóa DNNN vẫn ì ạch, khối lượng thoái vốn khiêm tốn, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn tại Habeco, Sabeco và sớm quyết định phương án bán tiếp số cổ phần của SCIC còn lại tại Vinamilk.
"Cá mập" ngoại bán hơn 127 triệu cổ phiếu VIB phiên hôm nayPhiên 5/3, 131 triệu cổ phiếu VIB bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra, hơn 127 triệu mã này được khối ngoại mua vào. Thông tin của bên mua và bên bán ra cổ phiếu này chưa rõ.
Trong tháng 12 phải có cơ chế về trách nhiệm bộ ngành tại doanh nghiệp"Trong tháng 12/2017, Ban chỉ đạo phải trình Chính phủ ban hành mới và sửa đổi hai Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vốn Nhà đầu tư để tạo hành lang pháp lý nhất quán cho công tác cổ phần hoá, sắp xếp và phát triển DN"
Công ty Nguyễn Kim nộp lại hơn 68 tỷ đồng trong vụ chuyển giao "đất vàng"Liên quan việc khắc phục thiệt hại sai phạm tại khu đất 132 Bến Vân Đồn, tòa buộc Công ty Nguyễn Kim nộp lại hơn 68 tỷ đồng, do công ty này là bên hưởng lợi bất chính.
Hà Nội yêu cầu “sếp” doanh nghiệp Nhà nước phải bồi thường nếu xảy ra thất thoátUBND TP Hà Nội lưu ý Sở Nội vụ phải xây dựng được cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; xử nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nếu để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả, thậm chí phải bồi thường, chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thoái vốn nhà nước ở ngành nông nghiệp: Chật vật vì giá cổ phiếu thấp“Giá trị cổ phiếu đối với các DN trong lĩnh vực nông nghiệp thấp. Giá cổ phần chào bán còn thấp hơn mệnh giá, thậm chí khi chào bán cũng không có nhà đầu tư nào mua nên ảnh hưởng đến việc thoái vốn".
Thủ tướng: Chống thất thoát vốn Nhà nước liên quan đến “đất vàng”Đánh giá tiến độ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm chạp, tỷ lệ vốn đưa ra thị trường thấp, song Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình bán vốn, không được để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, nhất là liên quan đến đất đai ở những vị trí thuận lợi.
Cổ phần hóa doanh nghiệp: “Sai thì xử, kể cả bỏ tù”“Một rừng cây có một cây thối mà bảo cả rừng thối thì rất là gay. Tôi đã nói anh nào sai thì xử, kể cả bỏ tù, nhưng cứ dừng lại rồi kêu mất đất chỗ nọ, mất đất chỗ kia. Thoái vốn cũng thế.” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho hay.