Xử tội tham lam, còn tham ô, tham nhũng thì sao?8 lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng” ở TPHCM đã bị cách chức. Một quyết đinh xử lý không ngoài dự đoán của dư luận, thậm chí việc cách chức, có người bị khai trừ đảng, chưa phải là cuối cùng, dân đang chờ đợi thanh tra, điều tra những hành vi vi phạm khác.
Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ trong giai đoạn mớiCán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới cần trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, theo quy định của Bộ Chính trị.
UB Kiểm tra Trung ương: “Địa chỉ của niềm tin”, “thanh gươm của công lý”!Trong mắt người dân, UBKT Trung ương hiện đang là “địa chỉ của niềm tin”, là “thanh gươm của công lý” trên mặt trận phòng chống tham ô, tham nhũng.
Những "ông vua con" và cơ chế ngầm - Bài 3: Quay đầu là bờTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ việc Trung ương khuyến khích cán bộ nào có sai phạm tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng sẽ được miễn giảm, xử nhẹ hơn...
Khối bác đang “CA MƠ… RUN!”Xin nói luôn, “bác” ở đây là chỉ những ai thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng chưa bị phát giác, kể cả đương chức lẫn về hưu, đã hoặc đang ở bất cứ vị trí nào.
Cán bộ “thương dân” hay lãnh đạo “thương quan”?Nếu sau này cơ quan điều tra phát hiện có sai phạm tư túi, tức là tham ô, tham nhũng thì chắc Phó Chủ tịch Tráng Thị Xuân cũng… khó nói về chuyện “thương quan” mà sớm “che chắn” này.
Khoảng trống lớn nhất của Luật Đất là câu chuyện biến vốn đất thành vốn tài chínhChuyên gia cho rằng, cơ chế xin - cho tạo điều kiện cho tham ô tham nhũng mà hàng loạt vụ án đang và sẽ xét xử, liên quan đến đất đai, dính đến nhiều cán bộ có chức, có quyền.
Căn hộ Dương Chí Dũng tặng bồ nhí bị thu hồi?Theo ý kiến của các luật sư cho rằng, căn hộ tặng bồ nhí của Dương Chí Dũng có thể bị tịch thu nếu cơ quan chức năng chứng minh được tài sản đó được mua từ tiền tham ô, tham nhũng.
Nơm nớp sống trong nỗi lo… bị lộ?!Hi vọng từ đây, thời “hạ cánh” đã không còn “an toàn” cho những ai cố tình làm sai trái, tham ô, tham nhũng, tiêu cực... Họ sẽ không còn yên ổn hưởng tuổi già mà suốt đời nơm nớp sống trong nỗi lo… bị lộ.
Câu hỏi của bác Phan Trung Lý có lẽ không ổn!Họ làm ăn, quản lý kém cỏi, tham ô, tham nhũng… thì họ phải chịu chứ sao lại kêu gọi người dân “đóng góp” trả nợ thay cho họ? Bác có muốn “học tập Hàn Quốc” thì học tập chứ em thì không, bác Lý ạ. <br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hai-nam-tai-co-cau-kinh-te-ba-chan-buoc-chua-deu-950597.htm'><b> >> Hai năm tái cơ cấu kinh tế: Ba chân bước chưa đều!</b></a>
Không tắm từ vai xuốngChỉ với ba từ “cấp cao nhất” nhưng đã thể hiện thật lòng chống tham ô, tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ của người đứng đầu tổ chức Đảng. Nó khơi lại niềm hi vọng của quần chúng nhân dân đồng thời cũng đặt ra một thách thức: Bây giờ hoặc không bao giờ!
Buôn ma túy phải đối mặt án tử, tham nhũng lớn lại chắc chắn không phải chết?“Người nghèo, cùng đường, buộc phải buôn ma tuý để sinh sống phải chấp nhận đối mặt với án tử hình. Còn người có kiến thức, có chức vụ lại tham ô, tham nhũng số tiền lớn mà chắc chắn không phải chết là không công bằng” – GĐ Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.