Thực phẩm bổ phổiCác bệnh phổi mãn tính cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho nhiều người. Ngoài việc từ bỏ thói quen hút thuốc, tạo môi trường sống trong lành thì lưu ý bổ sung những thực phẩm sau sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn hay ung thư.
Chương trình tiêm chủng mở rộng giúp nhiều người chủ động bảo vệ sức khoẻĐối mặt với gánh nặng bệnh truyền nhiễm và già hóa dân số, Việt Nam đã có những định hướng chiến lược thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).
Loại củ dân dã được ví như “nhân sâm mùa đông”Củ cải trắng là một loại rau ít calo, giàu chất xơ, chứa các hợp chất thực vật có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.
Vaccine RSV mới của Anh - “Lá chắn” giúp người lớn phòng viêm phổi, bệnh hô hấpVaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) của GSK dành cho người từ 60 tuổi, người có bệnh mạn tính có chất bổ trợ được triển khai tiêm tại VNVC, đây là “siêu lá chắn” bảo vệ hệ hô hấp người lớn trước bối cảnh ô nhiễm, bụi mịn nghiêm trọng.
Nghiên cứu mới: Chế độ ăn cũng ảnh hưởng nguy cơ mắc ung thư phổiMột nghiên cứu mới cho thấy có nhiều lý do để tránh thực phẩm siêu chế biến, bao gồm mối liên hệ với bệnh tim, tiểu đường và béo phì, nhưng nguy cơ ung thư phổi tăng cao cũng có thể là một lý do khác.
Loại thực phẩm giá rẻ, dễ mua làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràngTrong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học vừa chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa sự gia tăng ung thư trực tràng ở người dưới 50 tuổi với việc tiêu thụ quá mức thực phẩm siêu chế biến.
Người quản lý nơi cấm hút thuốc lá vẫn hút thuốc, phòng chống thế nào?Hiện vẫn còn thực trạng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị hút thuốc và chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá.
Mắc ung thư phổi dù cả đời chưa từng cầm điếu thuốcDù chưa từng hút thuốc, nhiều người phụ nữ bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Điều đáng buồn là nguyên nhân gây bệnh thường đến từ những người ruột thịt nhất.
Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả có doanh thu gần 1.800 tỷ đồngTừ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả đã bán ra thị trường hàng trăm tấn hàng các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.
Gánh nặng ung thư phổi tại Việt NamTại Việt Nam, gánh nặng bệnh ung thư phổi ngày càng rõ rệt, đa số bệnh nhân phát hiện muộn, phải điều trị kéo dài với chi phí lớn.
Trẻ biếng ăn do thiếu kẽm, nguyên nhân ít cha mẹ ngờ đếnTheo thống kê, tỷ lệ trẻ biếng ăn ở Việt Nam là 57%. Một trong những nguyên nhân chính bắt nguồn từ thiếu hụt vi chất quan trọng: kẽm. Thiếu kẽm, trẻ có thể bị suy giảm vị giác, lâu ngày dẫn đến biếng ăn.
Hé lộ về “đế chế” thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồngMedistar Việt Nam thành lập năm 2011 tại Hà Nội, nhiều lần tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2012-2025, công ty đã tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu gần 1.800 tỷ đồng.