Đào tạo căn cơ với cán bộ, công chức xã, phường như thêm bằng đại học thứ 2Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, thời gian tới toàn ngành sẽ tập trung nhiều đến việc đào tạo lại đội ngũ cán bộ cấp xã cho đủ chuyên môn thực thi nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ tiết lộ trăn trở khi xây dựng bộ máy "chưa có tiền lệ"Để có được kết quả bước đầu trong xây dựng mô hình chính quyền địa phương "chưa có tiền lệ", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chia sẻ những bỡ ngỡ khi mới bắt tay vào tham mưu chính sách.
Hướng bố trí cán bộ sau sáp nhập tỉnh để vận hành chính quyền 2 cấp mớiThứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long khẳng định tại họp báo quốc tế, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.
Giữ ngạch công chức dùng để tính lươngThứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức chủ yếu dựa trên vị trí việc làm, còn ngạch dùng để thực hiện chế độ tiền lương.
Chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện về cấp xã sau sáp nhậpVới việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết sẽ quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh, xã và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
Công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy Bộ Nội vụThứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long lưu ý sau khi kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên trách tham mưu của Đảng ủy Bộ, các Đảng ủy cơ sở, Chi bộ cần tập trung vào triển khai các nhiệm vụ của năm 2025.
Bộ Nội vụ thông tin việc bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng LanThứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình, thủ tục của luật định.
Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái thiết đô thịHà Nội đề xuất trong giai đoạn 2026-2045 sẽ di dời hơn 860.000 người dân sinh sống trong phạm vi đường Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.
71 Ủy viên lần đầu vào Trung ương, có nhiều bí thư và chủ tịch tỉnhTrong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ngoài những nhân sự tái cử có 71 người lần đầu tham gia, trong đó nhiều gương mặt là bí thư, chủ tịch các địa phương sau sáp nhập.
Các đại biểu Đại hội XIV của Đảng trong ngày bầu nhân sự khóa mớiNgày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Làm sạch, kết nối 100% dữ liệu cán bộ, công chức với CSDL dân cư từ quý IBan Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu giao Bộ Nội vụ hoàn thành đối soát, chuẩn hóa thông tin, bảo đảm dữ liệu thống nhất, dùng chung phục vụ quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính.
Người dân đặc khu Kiên Hải kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo đột phá phát triểnSau thành công của Đại hội XIV, lực lượng công an và nhân dân đặc khu Kiên Hải (An Giang) bày tỏ niềm tin tuyệt đối, kỳ vọng đại hội sẽ tạo bước đột phá phát triển cho đất nước và kinh tế biển đảo.