Cây vải gần 1.000 năm tuổi vẫn xanh tốt, hàng năm thu hoạch hơn một tấn quảCây vải cổ thụ ở Trung Quốc được trồng từ năm 1076 ở thời Bắc Tống, đến nay gần 1.000 năm tuổi nhưng vẫn xanh tốt ra trái đều đặn. Năm nay cây lại cho trái bội thu, ước tính thu hoạch hơn một tấn quả.
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt NamTừ ngày 26/2 đến 28/2, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2025.
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức MalaysiaTrưa 21/11, tại Phủ Thủ tướng ở Trung tâm hành chính Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Malaysia.
Quiet luxury: Cơ hội chuyển mình hay bài toán khó cho thương hiệu xa xỉ?Không còn là những logo hào nhoáng phô trương, quiet luxury đang định nghĩa lại cách người tiêu dùng tiếp cận đẳng cấp. Các thương hiệu xa xỉ đang "chuyển mình" như thế nào để bắt kịp làn sóng này?
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỷ đồngTheo cáo trạng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hơn 1.000 tỷ đồng.
Nông dân Bắc Giang thu bộn tiền do giá thu mua vải thiều tăng caoKhác với nhiều năm trước, không còn cảnh tượng ùn tắc ở chợ mua bán vải thiều Bắc Giang do các nhà vườn mất mùa, sản lượng giảm mạnh. Các tiểu thương vào tận xã để tìm mua vải thiều đẹp với giá cao.
Doanh nghiệp Việt sắp đón nhận loạt "đơn hàng" lớn từ Chính phủThường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn trong quý II.
Hơn 300 người Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam mua vải thiềuThủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép 309 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến thu mua vải thiều tại Lục Ngạn - Bắc Giang, nhưng phải đảm bảo quy định cách ly phòng dịch Covid-19.
Hút chết trong cuộc “đánh vật” vượt quốc lộ 31 vào thủ phủ vải thiềuÙn tắc nhiều km, la liệt ổ “khủng long”, tai nạn chết người… là những nỗi kinh hoàng ám ảnh người dân về quốc lộ 31. Vào vụ vải thiều, mỗi ngày sẽ có tới 10 nghìn xe đi lại trên tuyến giao thông này.
Gần 1000 thương nhân đổ về thu mua, “thủ phủ” vải thiều náo nhiệt tăng giá!Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 500 điểm cân thu mua vải thiều, với gần 1.000 thương nhân, trong đó có trên 100 thương nhân Trung Quốc thường xuyên có mặt tại các địa phương thu mua. Tính đến hết ngày 10/6, tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ đạt trên 43.700 tấn. Tại “thủ phủ” vải thiều Lục Ngạn, giá bán vải thiều đã tăng cao hơn những ngày đầu vụ.
Bắc Giang: Đề nghị Thủ tướng cho phép ưu tiên xe vận chuyển vải thiềuTỉnh Bắc Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố tạo làn xanh cho phép các phương tiện vận chuyển vải thiều được lưu thông nhanh chóng qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19.
Chưa vào chính vụ, thông tin thất thiệt khiến “thủ phủ” vải thiều phẫn nộ!Vải thiều chính vụ tại Bắc Giang dự kiến thu hoạch từ ngày 10/6/2018. Tuy nhiên, các thông tin tràn lan trên mạng xã hội cho rằng vải thiều Bắc Giang giá thấp kỷ lục, chỉ 10.000 đồng/3 kg; video clip cảnh đổ vải thiều xuống sông… khiến những người nông dân tại đây không những đổ mồ hôi mà có nguy cơ còn phải rơi nước mắt.