Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng LàoTại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông...
Việt Nam trên con đường trở thành “quốc gia không tiền mặt”Việt Nam được đánh giá sẽ có tốc độ chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) nhanh hơn trong những năm tới đây, với cái bắt tay chặt chẽ giữa Chính phủ và các tổ chức, thể chế tài chính liên quan.
Mỹ chặn Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầuHạ viện Mỹ ngày 24/10 đã thông qua dự luật ngăn cản Triều Tiên tiếp cận với các thể chế tài chính trên toàn thế giới nhằm tăng cường trừng phạt nước này sau một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa.
"Khu vực Đông Nam Á năm 2015: Hợp tác vì sự phát triển bình đẳng"Diễn đàn Kinh doanh có Trách nhiệm đối với Lương thực và Nông nghiệp lần thứ 2 tại Hà Nội vừa khai mạc sáng23/6, với sự tham gia của 350 nhà lãnh đạo từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, các thể chế tài chính, các doanh nghiệp quốc tế, các hiệp hội nông nghiệp.
Nội các Nhật thông qua dự luật tư nhân hóa bưu điệnNội các của Thủ tướng Nhật Koizumi hôm qua đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch cải tổ ngành bưu điện trị giá hàng nghìn tỷ USD và thúc đẩy kế hoạch tạo lập thể chế tài chính lớn nhất thế giới.
Strauss-Kahn có phải là "cứu tinh" của IMF?Ngày 28/9, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã bỏ phiếu bầu ông Dominique Strauss-Kahn, cựu Bộ trưởng tài chính Pháp, vào vị trí Giám đốc điều hành IMF. Động thái này được giới phân tích nhận định là nhằm khôi phục uy tín đang bị mai một của thể chế tài chính đa phương này trong những năm gần đây.
Doanh nghiệp của bầu Đức làm gì khi có nhiều tiền?Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi 12 quý liên tiếp, đang từng bước tái cơ cấu tài chính, vừa mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu.
Đắk Lắk "đòi" 55 tỷ đồng tạm ứng sai, doanh nghiệp than khó trảMột dự án nuôi bò được tỉnh Đắk Lắk tạm ứng sai trên 55 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng từ cả chục năm trước, phía tỉnh này đang ráo riết thu hồi, tuy nhiên, doanh nghiệp than khó chưa thể hoàn trả.
Ngân hàng Nhà nước bắt kịp xu hướng truyền thông giáo dục tài chính qua MXHNgân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt, sử dụng công cụ truyền thông MXH (mạng xã hội) nhằm phổ cập nhanh chóng các kiến thức giáo dục tài chính tới cộng đồng.
Nhật Bản có hơn 9 triệu ngôi nhà "ma"Hơn 9 triệu ngôi nhà ở Nhật Bản bị bỏ hoang sau khi chủ nhân của chúng qua đời hoặc chuyển vào viện dưỡng lão. Sự suy giảm dân số do vấn đề già hóa là một phần nguyên nhân.
CSGT có quyền dùng chân đạp xe khống chế người vi phạm giao thông?"Tài xế vi phạm hành chính bỏ chạy, không loại trừ nghi vấn anh này mang theo hàng nóng, ma túy… CSGT có quyền đạp xe trấn áp như các loại tội phạm khác", nguyên lãnh đạo công an quận ở TPHCM chia sẻ.
Indonesia muốn giảm đóng góp cho dự án máy bay chiến đấu với Hàn QuốcIndonesia đề xuất cắt giảm 2/3 đóng góp tài chính cho dự án đồng phát triển máy bay chiến đấu với Hàn Quốc so với thỏa thuận ban đầu.