Tỷ lệ nghèo khu vực vùng cao giảm còn 12%Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giúp giảm tỷ lệ nghèo tại 5 tỉnh vùng cao Việt Nam từ 25% năm 2007 xuống còn 10-12% hiện nay.
Tỷ lệ nghèo đa chiều ở TPHCM cao hơn Hà NộiBáo cáo kết quả khảo sát nghèo đô thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2009 (UPS-09) được công bố chiều ngày 15/12/2010 tại Hà Nội, đã đưa ra một phương pháp đánh giá mới và toàn diện về tình trạng nghèo tại khu vực đô thị.
Bình Định sẽ có chính sách riêng với những người không tự thoát nghèoTheo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn, tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức cao, để giảm nghèo bền vững cần có chính sách riêng cho người không tự thoát nghèo, tránh tái nghèo.
Kịch bản mới cho xoá đói giảm nghèoChuẩn nghèo của nước ta so với Thái Lan, Malaysia chỉ bằng 2/3, nhưng tỷ lệ nghèo lại cao gần gấp đôi. So với Trung Quốc, chuẩn nghèo của ta tương đương, nhưng tỷ lệ nghèo đói cao hơn 1,5 lần.
Nhiều thách thức mới trong giảm nghèo đô thịCùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ nghèo đô thị tại các thành phố lớn của Việt Nam đã ở mức thấp nếu xét đơn thuần theo các tiêu chí thu nhập.
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăngTheo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng, trong đó thu nhập của hộ nghèo tăng từ 15-20%; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% năm 2015 xuống 7,69% năm 2017. 38% người dân tộc thiểu số dịch chuyển lên nhóm có điều kiện kinh tế cao hơn…
Việt Nam gặp thách thức trong việc duy trì tăng trưởng bền vữngViệt Nam đã có thành tích ấn tượng về giảm nghèo, đưa tỷ lệ nghèo từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng 14,5% năm 2008. Tuy nhiên, nước ta vẫn gặp nhiều thách thức trong việc thu hẹp sự mất cân bằng về thu nhập và duy trì tăng trưởng bền vững.
34 triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo đóiTheo báo cáo của Bộ LĐTB-XH, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 58% (năm 1993) xuống còn 16% (năm 2006), có khoảng 34 triệu người thoát ra khỏi cảnh nghèo đói. Như vậy, Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ là đến năm 2015 giảm 1/2 số người nghèo.
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.
Người Việt ngày càng "lười đẻ", tốc độ tăng dân số giảm dầnHiện số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,96 con và tỷ lệ tăng dân số là 0,84% năm 2023, xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp. Giới trẻ có xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con.
Những diện mạo khang trang được VietinBank đồng hành thông qua an sinh xã hộiNgười dân và học sinh ở xã Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang nay đã bước trên con đường bê tông kiên cố, học tập tại lớp học khang trang; hàng nghìn hộ dân tỉnh Sóc Trăng trong thời gian ngắn sẽ có niềm vui nhân đôi từ nhà mới vững chắc và sinh kế mới.
Những lá đơn đặc biệt tạo nên kỳ tích ở một trong những nơi nghèo nhất nướcGần 2 năm qua, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 100 lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây được xem là kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo ở một trong những địa phương nghèo nhất nước.