Tự xưng chủ tịch doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạtTự giới thiệu là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP khoáng sản và Xây dựng Thành Nam, Nguyễn Thanh Hải đưa ra thông tin công ty đang kinh doanh phát triển, lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền.
Danh y Việt tự xưng "ông già lười": 30 năm viết sách lưu truyền hàng thế kỷHải Thượng Lãn Ông đã viết nên "Y tông Tâm lĩnh", di sản đặt nền móng cho y học cổ truyền Việt Nam và còn nguyên giá trị đến hôm nay.
Tự xưng tổng giám đốc, bán đất nền tại dự án "ma”Nguyễn Ngọc Thành ở thành phố Đà Nẵng đã vẽ dự án bất động sản không có thật rồi phân lô, rao bán trái phép, qua đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.
Ca sĩ Quốc Kháng tự xưng là cháu lãnh đạo cấp cao, nhận 7 tỷ “chạy án”Ca sĩ Lê Quốc Kháng tự xưng là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ để nhận 7 tỷ đồng hứa “chạy án”, sau đó bị cáo chiếm đoạt số tiền này.
Tự xưng giám đốc tập đoàn lớn, “giăng bẫy” lừa tiền tỷMột đối tượng trú tại thành phố Hà Nội đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại tại thành phố Đà Nẵng với cái mác tự xưng “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”.
Tự xưng nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy yêu cầu đóng tiền để nhận thẻ hiến tạngNgày 1/8, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát thông báo về việc có đối tượng tự xưng là nhân viên nơi này yêu cầu nộp một khoản phí liên quan đến việc đăng ký hiến mô - tạng.
Làm sao để loại bỏ "nhà giáo tự xưng"?Dự thảo Luật Nhà giáo đưa ra quy định về chứng chỉ hành nghề nhằm loại bỏ tình trạng "nhà giáo tự xưng".
Bắt tạm giam người tự xưng Thích Tâm PhúcÔng Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh.
Xét xử nhóm người tự xưng thương binh, dùng xe ba bánh chắn cổng bệnh việnTòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội sắp xét xử nhóm người cao tuổi tự xưng thương binh điều khiển 32 xe ba bánh đỗ kín cổng bệnh viện Sen Tài Thu nhằm gây sức ép về nợ nần.
Người đàn ông suýt mất tiền từ cuộc gọi của người tự xưng công anCông an xã Quảng Hà (Quảng Ninh) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo mạo danh công an, yêu cầu người dân chuyển tiền để “phục vụ điều tra”, bảo vệ tài sản cho người dân.
Người tự xưng Thích Tâm Phúc sử dụng bằng tiến sĩ giảQuá trình điều tra, người đàn ông tự xưng Thích Tâm Phúc giao nộp giấy chứng nhận tăng ni, bằng thạc sĩ, tiến sĩ… Qua xác minh, nhà chức trách xác định những giấy tờ trên đều là giả.
Danh tính thật sự của người tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc"Chính quyền địa phương khẳng định, người tự xưng "Thích Tâm Phúc" giả danh tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh. Người này tự dựng bảng tên chùa tại nhà riêng, lợi dụng danh nghĩa để quyên góp gây quỹ.