Số ca mắc tay chân miệng tăng vọt, gấp 5 lần so với cùng kỳTheo thống kê, trong gần 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong), cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp).
Bé 2 tuổi uống chất tẩy rửa tử vong, người trông trẻ bị khởi tốKhông quản lý chặt chẽ khi trông trẻ, Phạm Hải Anh để bé Đ.G.B. (2 tuổi) tự uống dung dịch tẩy rửa tại nhà ở phường Lê Chân, Hải Phòng, dẫn đến tử vong.
Hà Nội thông tin 17 ca Covid-19 mới, khuyến cáo về biến thể "ve sầu"Hà Nội ghi nhận 17 ca Covid-19 trong tuần qua, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 29 trường hợp.
Tay chân miệng tăng nóng: Bác sĩ chỉ nguồn lây từ thứ hay bị bỏ quênTheo chuyên gia, nguy cơ không chỉ đến từ virus mà còn từ những yếu tố rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng dễ bị bỏ qua.
Bộ Y tế: Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyềnTheo Bộ Y tế, các trường hợp nhiễm virus Nipah lây từ người sang người đã được ghi nhận trên thế giới. Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A - nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Bệnh tay chân miệng tăng báo động ở TPHCM: Cảnh báo lầm tưởng nguy hiểmTheo bác sĩ, có tình trạng nhiều trẻ đã xuất hiện dấu hiệu mắc tay chân miệng nhưng phụ huynh lại chủ quan tưởng con em mọc răng, dị ứng da hay hăm tã, dẫn đến vào viện muộn gây biến chứng nguy hiểm.
Bộ Y tế cảnh báo virus Nipah: Không ăn trái cây bị dơi, chim cắnNgày 27/1, Bộ Y tế cho biết, trước thông tin Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, cơ quan này cảnh báo người dân tự theo dõi sức khỏe 14 ngày nếu trở từ vùng dịch.
Chuyên gia: Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao nhưng khó lây hơn Covid-19Thời gian gần đây, thông tin về virus Nipah đã khiến nhiều người dân lo lắng. Theo chuyên gia, loại virus này dù có tỷ lệ tử vong cao, song khả năng gây dịch thấp.
Lá chắn phòng ho gà: Tiêm chủng cho mẹ và trẻ từ 6 tuầnThời tiết lạnh, nồm ẩm như hiện nay khiến bệnh đường hô hấp gia tăng, trong đó có ho gà. Chủ động tiêm phòng trong thai kỳ và cho trẻ từ 6 tuần tuổi giúp lấp “khoảng trống miễn dịch”, bảo vệ con ngay từ những ngày đầu đời.
Liên tiếp 3 trẻ nhập viện do uống chất tẩy rửa xe máy, 1 bé tử vongLiên tiếp 3 cháu bé ở tỉnh Kon Tum phải nhập viện cấp cứu vì uống chất tẩy rửa có màu hồng, mùi thơm vị bạc hà. Trong đó 1 cháu 4 tuổi đã tử vong, 2 cháu đang được chăm sóc đặc biệt.
Người Việt "rước" ký sinh trùng vào người vì thói quen ăn uốngTheo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, thói quen ăn đồ tái sống, không vệ sinh kỹ bàn tay trước khi nấu nướng hay ăn uống... đều là con đường để ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể.
Vụ 800 tấn mì tươi trộn hóa chất: Người dùng đối mặt với nguy cơ gì?Chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng với các sản phẩm mì tươi không rõ xuất xứ, để tránh rủi ro sức khỏe.