Thông tin mới vụ 5 nạn nhân tử vong vì bụi phổiCác bác sĩ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện phổi Nghệ An trực tiếp thăm khám cho các công nhân của công có 5 nạn nhân tử vong bụi phổi.
Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TPHCMQua khám nghiệm tử thi và lấy lời khai từ gia đình, Công an TPHCM xác định nữ công nhân tử vong khi đang dự tiệc tất niên ở phường Dĩ An là do bệnh lý.
Năm người uống rượu tự ngâm, hai người tử vong, ba người nhập việnSau khi uống một số rượu tự ngâm tại nhà, năm người đàn ông nhập viện cấp cứu, trong đó hai người tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp.
Việt Nam đối mặt gánh nặng sức khỏe phổi do COPDDù là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) vẫn đang bị xem nhẹ, chẩn đoán muộn và thiếu nguồn lực đầu tư.
Không khí Hà Nội ô nhiễm từ sáng đến đêm: Gây hại vượt xa hệ hô hấpHà Nội đang bước qua những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi bụi mịn PM2.5 liên tục vượt chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới.
Bệnh nhân sống sót 48 giờ với lồng ngực trống rỗng trước khi được ghép phổiMột bước tiến chưa từng có trong lịch sử y khoa vừa được thiết lập khi các bác sĩ duy trì sự sống cho một nam bệnh nhân trong hai ngày mà không cần phổi.
COPD ngày càng gia tăng, thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất"Với xu hướng gia tăng tỉ lệ hút thuốc lá và quá trình già hóa dân số, tỉ lệ mắc COPD được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định.
AI giúp phát hiện sớm loại ung thư có tỷ lệ mắc, tử vong hàng đầuTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính, có tỷ lệ mắc, tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng AI cho phép phát hiện khối u rất sớm.
Ô nhiễm không khí liên quan đến xơ cứng teo cơ và tốc độ suy giảm sức khỏeHai loại chất ô nhiễm ngoài trời phổ biến có tác hại đến sức khỏe: nitơ dioxide và bụi mịn.
Kích hoạt "báo động đỏ" cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặngSản phụ A. (40 tuổi) mang thai tuần thứ 38, được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng do phù phổi cấp và suy tim, tim thai yếu, nguy cơ tử vong cả mẹ và con.
Sức khỏe bào mòn, kinh tế kiệt quệ vì bệnh phổiTại Việt Nam, gánh nặng bệnh phổi ngày càng rõ rệt, đa số bệnh nhân phát hiện muộn, phải điều trị kéo dài với chi phí lớn.
Cao điểm cúm cuối năm giữa ô nhiễm không khí: Nguy cơ biến chứng gia tăngViệt Nam đang bước vào giai đoạn đỉnh dịch cúm, số ca nhập viện, biến chứng nặng tăng trong bối cảnh virus biến đổi liên tục, ô nhiễm và bụi mịn nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.