Tự bỏ tiền để làm rõ trắng đen!“Nếu đó là sự thật thì không chỉ là tội mạo danh mà là tội chiếm đoạt quyền tác giả theo khoản 1 điều 28 Luật sở hữu trí tuệ, hành vi nặng nhất điều luật này”- Đó là khẳng định của GĐ Trung tâm quyền tác giả văn học VN Đoàn Thị Lam Luyến.
Một phụ nữ mạo danh Giám đốc Công an Hậu Giang lừa đảo gần 1 tỷ đồngBiết bị hại có phương tiện giao thông bị công an tạm giữ, Thùy nhắn tin mạo danh mình là Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang hứa giúp đỡ nạn nhân. Thùy nhiều lần mượn tiền và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồngHoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp caoTheo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Mối nguy khi bạn chia sẻ hình ảnh, video, giọng hát… lên mạng xã hộiNhiều người thường có thói quen chia sẻ công khai hình ảnh, video, các đoạn ghi âm giọng hát của mình… lên mạng xã hội. Tuy nhiên, FBI đã đưa ra cảnh báo mọi người nên dừng hành động này.
Cô gái mạo danh nhân viên ngân hàng vay gần 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạtHuỳnh Như mạo danh nhân viên ngân hàng và nói đang có khách hàng cần tiền gấp để đáo hạn, rồi vay 2 người đàn ông gần 20 tỷ đồng.
Tạm giam kẻ mạo danh Phó giám đốc Công an tỉnh để lừa dì ruột 4,5 tỷ đồngLê Quốc Thiện, 22 tuổi, đang bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiện gian dối rằng mình là lãnh đạo Công an tỉnh để lừa 4,5 tỷ đồng của dì ruột.
Một phụ nữ bị lừa hơn 21 tỷ đồng bởi tin đang hẹn hò với tài tử Brad PittTheo Rolling Stone, một phụ nữ Pháp đã mất 850.000 USD (hơn 21 tỷ đồng) vào tay một kẻ mạo danh tài tử Brad Pitt. Người này tin mình đang hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng Hollywood.
Thủ tướng Thái Lan nhận cuộc gọi lừa đảo chuyển tiềnThủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra kể về việc bà đã nhận được một cuộc gọi và tin nhắn mạo danh, cho thấy hành vi lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi trong kỷ nguyên công nghệ.
Mạo danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa dì ruột hơn 4,5 tỷ đồngDo cần tiền trả nợ, Thiện mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo phòng ma túy để lừa dì ruột đang định cư nước ngoài với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Cảnh báo tội phạm mạng đóng giả nhà tuyển dụng để lừa đảo trực tuyếnNhững kẻ lừa đảo tiền điện tử đang câu kéo nạn nhân bằng cách đóng giả là người tuyển dụng việc làm trực tuyến, sau đó xâm nhập vào máy tính của họ để rút tiền.
Giả danh ban chỉ huy quân sự huyện để lừa đảoĐể tạo lòng tin với các chủ cửa hàng, các đối tượng gửi báo cáo mua hàng kèm theo chữ ký và dấu giả mạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa qua Facebook, Zalo...