7 thanh niên bị bắt oan được tạm ứng tiền bồi thường oan saiLiên quan đến vụ 7 thanh niên bị bắt oan ở huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), ngày 2/12, VKSND tỉnh Sóc Trăng xác nhận đã tạm ứng tiền bồi thường oan sai cho nhóm thanh niên này.
Sửa luật để người bị oan sai được tạm ứng tiền bồi thườngTại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều qua 23/1, ông Trần Việt Hưng - Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - cho biết, Bộ Tư pháp ủng hộ quan điểm bổ sung quy định ứng trước tiền bồi thường oan sai vào Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang được sửa đổi, bổ sung.
Vụ gây rối tại Bình Dương: Trao tiền bảo hiểm cho 113 doanh nghiệp113 doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng, thiệt hại sau vụ gây rối tại Bình Dương đã được tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm với số tiền ban đầu là 114,7 tỷ đồng.
Xóm "ổ chuột", nhếch nhác giữa lòng khu đô thị đại họcNằm giữa khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia, một xóm "ổ chuột" với nhiều hộ dân phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp, môi trường ẩm thấp, nhếch nhác kéo dài.
Lại chuyện thả chó cắn người và sự an toàn nơi công cộngCác hành vi bạo lực, sử dụng vật nuôi gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác cần phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Bảo hiểm VietinBank thăng hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt NamVừa qua, Vietnam Report đã công bố danh sách 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500). Bảo hiểm VietinBank tăng 23 bậc, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp đầu tàu của nền kinh tế Việt Nam.
Quá hạn thu hồi đất, phải để người dân được mua bán bình thườngPhó Thủ tướng yêu cầu quy định rõ thời hạn; quá thời hạn mà Nhà nước không thu hồi thì phải cho phép người dân giao dịch bình thường, tránh tình trạng "quy hoạch treo" gây khó cho người dân.
Cái giá của hành vi "điều" chó cắn người"Cần làm rõ cái xua tay của chủ chó có nhằm mục đích để con vật lao vào tấn công người khác hay không. Đây là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm trong vụ việc", luật sư phân tích.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Hơn 15.300 bị hại đại án FLC chưa làm đơn yêu cầu hoàn trả 315 tỷ đồngÔng Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC cùng đồng phạm đã khắc phục "đủ tiền" nhưng Thi hành án dân sự Hà Nội đang gặp khó khi 15.300 bị hại chưa làm đơn yêu cầu hoàn trả 315 tỷ đồng.
Ứng phó bão lớn: Bảo hiểm PVI kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanhVới kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất phức tạp từ bão Yagi, Bảo hiểm PVI đã kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh ngay khi bão Bualoi còn ngoài khơi, huy động đội ngũ nhân sự chuyên trách, chuẩn bị các kịch bản hỗ trợ khách hàng.