Thay đổi tư duy giáo dục với những mô hình quốc tếNhưng cái khó của các mô hình giáo dục nước ngoài khi đến Việt Nam là phải theo chuẩn của Bộ Giáo dục nhưng cũng phải có những phương pháp mới lạ, văn minh, phù hợp với trẻ nhỏ nước ta.
Tư duy giáo dục thúc đẩy cổ động viên Nhật dọn rác ở World CupNgười hâm mộ bóng đá Nhật Bản gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2022 bằng việc dọn rác trên khán đài. Sự thật thì học sinh Nhật Bản có truyền thống dọn dẹp trường lớp từ bé.
Cần sự nổi dậy của tư duy giáo dụcLoạn trường đại học, loạn giáo sư, loạn tiến sỹ… là thực trạng buồn của giáo dục Việt Nam. Thế nhưng, cái cần “nổi loạn” nhất là sự nổi loạn của tư duy thì lại trì trệ, lại không dám, chỉ biết cam chịu - GS. TSKH Hồ Ngọc Đại bày tỏ.
Đào tạo tiến sĩ Việt Nam thời Covid: "Chiếc áo" thông tư 08 có lỗi thời?Tư duy giáo dục truyền thống: "đến trường" điểm danh mới là "đi học", không đến trường là "không đi học" nghiên cứu sinh phải có mặt ở trường liên tục 12 tháng... đã không còn đúng trong thời đại 4.0.
Giảng viên đại học đang phải cạnh tranh với “ông thầy internet”Hệ sinh thái học tập rộng khắp với vô số “ông thầy internet” làm việc không mệt mỏi, sẵn sàng chia sẻ thông tin, tri thức với người học. Tư duy giáo dục truyền thống như “đến trường” điểm danh mới là “đi học”, không đến trường là "không đi học" đã không còn đúng nữa... trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Học sinh, phụ huynh háo hức với Ngày hội đọc sáchNhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, chiều ngày 20/12, UBND TP. Hà Tĩnh phối hợp với Trường Tiểu học Thạch Linh tổ chức Ngày hội đọc sách gia đình. Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 học sinh, phụ huynh tham gia.
Rèn đức luyện tài - Trường học thân thiện với mọi đối tượng học sinhBằng phương pháp dạy học phối hợp cũ và mới, tư duy giáo dục hiện đại, với đội ngũ sư phạm bản lĩnh và kinh nghiệm, chúng tôi tự tin và cam đoan rằng, tất cả học sinh đến với trường đều vui học và tiến bộ qua từng ngày.
Công dân học tậpHầu như mọi người trong xã hội, chẳng ai xa lạ với 2 cụm từ Giáo dục (Education) và Học tập (Learn). Thế nhưng, không ít người vẫn lẫn lộn 2 cụm từ đó trong khi nói hoặc trong khi viết. Đó là một khiếm khuyết, tạo nên sự thiếu chuẩn xác trong tư duy giáo dục cũng như trong hoạch định chiến lược phát triển giáo dục và chiến lược đẩy mạnh việc học tập suốt đời cho công dân tại các cộng đồng dân cư.
Tác giả Lý Tứ - người tiếp cận Phật đạo như một nền giáo dụcVừa qua, tại Hà Nội, tác giả Lý Tứ đã tổ chức lễ ra mắt 2 cuốn sách "Rồng rắn lên mây", "Chuyện bên lề" cùng buổi tọa đàm “An vui nhờ giáo dục và thay đổi nhận thức”.
Kiến tạo tương lai bằng năng lực sáng tạo và học tập suốt đờiChúng ta cần hướng tới xây dựng một nền giáo dục dạy cách sáng tạo ra tri thức, chứ không chỉ học lại tri thức sẵn có, đồng thời trang bị cho người học năng lực tự học, tự khám phá.
Không cấm dạy thêm, nhà giáo được hưởng "mức lương cao nhất" từ năm 2026Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và theo vùng.
Quốc hội đưa ra quyết định lịch sử, vận hành mô hình lần đầu có ở Việt NamViệc sửa đổi Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương khi được thông qua sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi lớn để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta.