Hà Nội: Dân khu nhà "chờ cháy" có thể tái định cư tại chỗSở Xây dựng vừa kiến nghị UBND Hà Nội sử dụng diện tích GPMB các khu nhà gỗ ở phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) vào mục đích phục vụ công cộng hoặc phục vụ tái định cư tại chỗ sau khi quy hoạch được phê duyệt không nhằm mục đích kinh doanh.
Dự án ĐHQG Hà Nội: Tái định cư tại chỗ là “chìa khoá”Tập trung vào khâu then chốt trong GPMB mà “chìa khoá” là tái định cư tại chỗ là nhiệm vụ đã được BQLDA đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc xác định cho một dự án “rùa” kéo dài suốt 6 năm qua.
Hà Nội cải tạo chung cư cũ, người dân được bồi thường, tái định cư thế nào?Bốn hình thức được Hà Nội đề xuất để người dân lựa chọn khi cải tạo chung cư gồm tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở tái định cư tại địa điểm khác, nhận tiền bồi thường hoặc kết hợp nhận nhà và tiền.
Nhịp cầu bạn đọc số 15: Đề nghị cấp nhà tái định cư tại chỗ cho người dân ở quận Tây HồBáo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước phản ánh về những vụ việc oan sai, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân, đền bù đất phục vụ dự án không thỏa đáng...
Khu tập thể Vĩnh Hồ có thể được xây các tòa nhà cao 40 tầngTheo quy hoạch 36 tòa nhà tại khu tập thể Vĩnh Hồ (Đống Đa, TP Hà Nội) được xây dựng thành các tòa nhà cao 40 tầng để tái định cư tại chỗ cho người dân và mục đích thương mại của nhà đầu tư.
TPHCM sẽ thu hồi đất hai bên đường mới, xóa nhà siêu mỏng, siêu méoGiải pháp được đưa ra là thu hồi đất rộng hơn kề bên hạ tầng và thực hiện tái định cư tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất, cả người có đất trong phạm vi hạ tầng và người có đất kế bên.
Suất tái định cư: Người dân tự quyết?"Nếu TPHCM chỉ quy định một phương thức tái định cư tại chỗ thì đã hạn chế quyền lựa chọn phương thức tái định cư của các hộ dân trong chung cư, dễ dẫn đến khiếu kiện", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM nói.
Giải cứu người dân khỏi cảnh tái định cư “trên giấy”, ở nhờ nhà cộng đồngLãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội) khẳng định, chính quyền quận đang triển khai các kế hoạch, biện pháp để chấm dứt việc tái định cư tại chỗ “trên giấy” đối với một số hộ dân đã được giao đất tái định cư thuộc dự án cải tạo hồ Ba Mẫu.
Hà Nội xin cơ chế xây nhà 21-27 tầng khi cải tạo chung cư cũVướng quy định khống chế xây dựng tại nội thành ở mức 9 tầng, UBND Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh tăng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực chung cư cũ, cho xây dựng cao từ 21-27 tầng đề đảm bảo tái định cư tại chỗ.
Kiến nghị Thủ tướng giải quyết dứt điểm vụ việc gây khiếu kiện kéo dài ở Hà NộiUBND TP Hà Nội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch đối với diện tích 6.028m2 đất chưa giải phóng mặt bằng tại dự án bị khiếu kiện kéo dài trên địa bàn quận Tây Hồ; đồng thời bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân trên cơ sở chỉnh trang, phát triển đô thị.
Cải tạo chung cư cũ: Di chuyển nơi ở mới có khả thi?Hạn chế việc bố trí tái định cư tại chỗ trong các khu chung cư cũ và di chuyển các hộ gia đình, cá nhân đến nơi ở mới là một trong những giải pháp đang được chú ý. Tuy nhiên, việc di chuyển nơi ở mới đối với người dâ liệu có khả thi?
Đề xuất chỉ định thầu trong dự án ĐHQG Hà NộiBộ Xây dựng vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và thi công xây dựng của dự án tái định cư tại chỗ thuộc dự án ĐHQG Hà Nội nhằm đẩy nhanh tiến độ.