Ba lý do chính cần sửa đổi Bộ luật Lao động(ĐCSVN) – Mục đích sửa đổi Bộ luật Lao động lần này sẽ là sửa đổi cơ bản, toàn diện nhằm giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế; đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp năm 2013; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Cần cân nhắc kỹ!Phải có đánh giá cụ thể, tính toán kỹ lưỡng và có lộ trình thí điểm thực hiện khi sửa đổi luật để không gây xáo trộn quá mức khi đưa luật vào cuộc sống
“Sửa Luật Lao động sẽ tác động tới hàng chục triệu lao động”“Tới nay, dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012 đã nhận được sự góp ý của 70 cơ quan trung ương, bộ, ngành. Nhiều góp ý xác đáng đã được ghi nhận về tuổi nghỉ hưu, bình đẳng giới, khung giờ làm thêm, thống nhất giờ làm việc, bổ sung ngày nghỉ lễ…”.
Tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, nghỉ bù Tết Nguyên đán...sẽ được thảo luận tại Quốc hộiTheo kế hoạch, chiều nay (29/5), các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động, như: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, khung giờ làm thêm, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, không nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán…
Hàng chục ngàn lao động hưởng lợi từ thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp“Thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp mang lại lợi ích cho các bên, là xu hướng thương lượng của công đoàn trên thế giới. Cả nước hiện có 7 mô hình như trên được ký kết. Đây là kết quả đáng khích lệ, cung cấp thực tiễn lý luận trong việc sửa đổi Bộ Luật Lao động…”.
Chủ tịch Quốc hội đề xuất nghỉ thêm 1 ngày dịp tết Nguyên đánChủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề xuất tăng thêm 1 ngày trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán (từ 4 ngày lên 5 ngày) để người lao động có một đợt nghỉ “thông tuần” trong năm. Nội dung này sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động.
Kiến nghị nâng thời gian nghỉ thai sản lên 6 thángThời gian nghỉ thai sản của người mẹ quá ngắn khiến phần lớn trẻ sơ sinh tại các đô thị rơi vào tình trạng “đói sữa mẹ”. Tại Hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động, các đại biểu đều kiến nghị tăng thời gian nghỉ lên 6 tháng.
Bàn thêm về tuổi nghỉ hưu của nữ công nhân viên chứcLâu nay, báo, đài và dư luận đang bàn tán nhiều về một số ý kiến của chị em là công chức muốn đề nghị sửa đổi bộ luật lao động, để tăng tuổi nghỉ hưu cho nữ công nhân viên chức cho bình đẳng với Nam giới.
Bộ Nội vụ thông tin về kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hộiBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến đề xuất giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng.
Băn khoăn giảng viên đồng cơ hữu, lo ngại “tranh giành" chỉ tiêu tuyển sinhTại toạ đàm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được tổ chức vào chiều 10/10, nhiều ý kiến băn khoăn về khái niệm đồng cơ hữu.
Làm rõ quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”Hiện có 6 cơ quan được xác định là chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện, gồm: Đài THVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN, báo Nhân Dân, báo Quân đội nhân dân và báo Công an nhân dân.
Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà xã hội của vợ chồng lên 40 triệu/thángTheo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân, 40 triệu đồng với vợ chồng và 30 triệu đồng với người độc thân đang nuôi con nhỏ.