Tổng Bí thư Tô Lâm "kể tội" đấu thầuĐiểm danh "tội" của đấu thầu, Tổng Bí thư cho rằng đó là tội làm chậm tiến độ phát triển, tội làm công trình kém chất lượng, tội hư hỏng làm mất cán bộ… Theo ông, đây là những tội nặng, phải sửa ngay.
Bộ trưởng Tài chính: "Đấu thầu nhưng dự án vẫn chậm tiến độ, vẫn sai phạm"Vấn đề trong triển khai dự án, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, không phải làm theo hình thức chỉ định thầu hay đấu thầu, mà quan trọng là triển khai khách quan, minh bạch, vì lợi ích chung.
Hướng dẫn cách góp ý sửa đổi Hiến pháp thông qua ứng dụng VNeIDBài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thức tham gia góp ý sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID.
Tăng giá bán, Toyota Raize vẫn "hút khách" hơn Hyundai VenueKhông chỉ tiếp tục giữ vững "phong độ", Toyota Raize còn là sản phẩm duy nhất ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng trong phân khúc SUV cỡ A ở tháng 4.
Sửa 115 luật và 20.000 văn bản để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấpTheo Chủ tịch Quốc hội, để tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phải sửa Hiến pháp, 115 luật, 9 nghị quyết của Quốc hội và gần 20.000 văn bản dưới luật.
"Ngân hàng đổ vỡ thì không có trách nhiệm gì với dân à, không thể được""Dân có tiền gửi vào tiết kiệm, tổ chức tín dụng được Nhà nước cấp phép, giờ ngân hàng hay tổ chức tín dụng đổ vỡ thì không có trách nhiệm gì với dân à? Không thể được", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Trưởng công an cấp xã mới sẽ có thẩm quyền xử phạt như trưởng công an huyệnChính phủ đề xuất cho phép trưởng công an xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của trưởng công an cấp huyện; chủ tịch UBND cấp xã (mới) có thẩm quyền xử phạt như chủ tịch UBND cấp huyện.
Gỡ "điểm nghẽn" mô hình đại học quốc gia: Bài toán vị thế hội đồng trườngTrong bối cảnh Bộ GD&ĐT đang tích cực thu thập ý kiến cho dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi, mô hình đại học quốc gia và đại học vùng trở thành tâm điểm thảo luận.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Bình Định nói thật, làm thật"Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho rằng, tỉnh Bình Định có nhiều cái "thật", đó là nói thật, làm thật, hiệu quả thật và người dân thụ hưởng thật.
Sửa Hiến pháp dù ở phạm vi, quy mô nào cũng rất hệ trọng, thiêng liêngBộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp dù ở phạm vi, quy mô nào cũng rất hệ trọng, rất thiêng liêng.
Bộ trưởng Nội vụ trình 2 dự luật để hiện thực hóa mô hình chính quyền mớiThay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ trình Quốc hội dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và dự Luật Cán bộ, công chức sửa đổi sáng nay (7/5).
Tổng Bí thư: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 2013 đảm bảo đúng tiến độTổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.