Tìm ra "thần dược" có thể đẩy việc say rượu bia vào dĩ vãngMột loại gel được làm từ protein sữa và các hạt nano vàng có thể chữa khỏi tình trạng say rượu, ngộ độc rượu.
TPHCM: Dịch vụ đưa người say về nhà "nở rộ", 100.000 – 200.000 đồng/lầnNhiều nhà hàng, quán nhậu tại TPHCM đang triển khai dịch vụ đưa người say rượu bia về nhà với mức giá khá “mềm”.
Uống rượu bia ngày tết: “Đủ vui thôi, đừng vui quá”Rượu bia là đồ uống không thể thiếu ở những người trưởng thành trong mỗi dịp tết đến xuân về. Thường trong những ngày này lượng rượu bia tiêu thụ tăng cao, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng gia tăng.
Bộ Y tế đề xuất cấm người dưới 18 tuổi uống rượu, biaNgười dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai, người có biểu hiện say rượu, bia… là những đối tượng được Bộ Y tế đề xuất không được uống rượu, bia. Ngoài ra, rượu, bia cũng không được bán tại quán karaoke; trạm dừng đỗ xe, bằng máy tự động… theo đề xuất của Bộ Y tế.
“Nở rộ” dịch vụ chở người say: 1.001 tình huống dở khóc, dở cườiTừ ngày 1/1/2020, Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt có hiệu lực, đến nay, lực lượng chức năng, Cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm xử phạt “ma men”. Kéo theo đó hàng loạt các loại hình dịch vụ chở người say rượu bia về nhà cũng đang “nở rộ”.
Về chuyện “Cả nước say sưa – Từ trưa đến tối”!Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến chiều tối ngày 1/2 (mùng 5 tết Đinh Dậu), đã có gần 4.500 người vào viện (34 người tử vong) do đánh nhau, trong đó có trên 800 người đánh nhau có liên quan đến rượu bia. Cũng theo Bộ Y tế, trong 6 ngày tết đã có 1100 người ngộ độc rượu hoặc say rượu bia mức nặng.
Kỷ luật cán bộ công an có cử chỉ, lời nói thô bạo, trêu ghẹo người khácCán bộ, chiến sĩ công an vi phạm một trong các quy định về trật tự công cộng gây hậu quả ít nghiêm trọng có thể bị kỷ luật khiển tránh, gồm: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; gây mất trật tự ở trụ sở cơ quan, khu dân cư, trường học; say rượu, bia gây mất trật tự công cộng…
Khởi tố người đàn ông say xỉn chửi bới, chém hàng xómÔng Nguyễn Văn Thư (phường Phúc Yên, Phú Thọ) bị khởi tố về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng sau khi uống rượu bia say chửi bới hàng xóm, dùng dao nhọn chém thương tích cho anh N.Đ.Q.
Ép rượu ngày Tết dẫn đến tai nạn, trách nhiệm thuộc về ai?Tiệc Tết tưởng vui, nhưng áp lực ép uống rượu có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Khi người say vẫn cầm lái gây hậu quả, ai phải chịu trách nhiệm pháp lý?
Ép người khác uống rượu bia dịp Tết có bị xử phạt?Theo luật sư, hành vi ép người khác uống rượu bia trong các cuộc vui ngày Tết có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.
Những mẹo chống say rượu tưởng đúng hóa sai khiến cơ thể tệ hơnNhiều mẹo chống say nghe có vẻ vô hại nhưng lại tạo cảm giác an toàn giả. Khi tin vào chúng, người uống dễ đánh giá sai giới hạn của cơ thể và đối mặt với những rủi ro không ngờ.
Hơn 100 quán nhậu ở TPHCM cam kết không để khách say xỉn lái xeHơn 100 cơ sở kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia ở phường Tam Bình (TPHCM) được vận động ký cam kết không để khách say xỉn điều khiển phương tiện, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.