Luật sư: Sao chép báo chí dù “ghi nguồn” vẫn có thể vi phạm pháp luậtNhiều người nghĩ chỉ cần ghi nguồn là có thể dùng bài báo của người khác trên mạng xã hội mà không vi phạm pháp luật. Thế nhưng, đây là quan niệm sai lầm với rủi ro pháp lý không nhỏ.
Trường hợp nào chia sẻ bài báo không xin phép bị phạt đến 30 triệu đồng?Nghị định 174 quy định phạt đến 30 triệu đồng với hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí trái phép. Vậy người dân chia sẻ bài báo trên mạng xã hội có bị xử phạt hay không?
Mức phạt 30 triệu mới giải quyết phần ngọn "cuộc chiến" bản quyền báo chíHành vi tự ý sao chép, trích dẫn toàn văn tác phẩm báo chí lên mạng xã hội gây thiệt hại lớn cho các tòa soạn. Việc thực thi các chế tài hành chính liệu có đủ sức để bảo vệ kinh tế của báo chí?
Giơ tay chữ V khi chụp ảnh, liệu có nguy cơ bị đánh cắp dấu vân tay?Một trào lưu cảnh báo lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cho rằng việc giơ tay chữ V (biểu tượng hòa bình) trong ảnh selfie có thể khiến bạn bị đánh cắp dữ liệu sinh trắc học.
BH Media, ca sĩ Quang Lập xâm phạm tác quyền như thế nào?BH Media cùng Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời bị cáo buộc ghi âm, ghi hình các chương trình âm nhạc rồi chỉnh sửa, sao chép, đăng tải lên YouTube khi chưa xin phép chủ sở hữu.
Xu hướng tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất đang dịch chuyểnGiới khoa học đang nghiêm túc hơn với khả năng các “tàu thăm dò ngoài hành tinh” có thể tồn tại trong Hệ Mặt Trời.
Phú Mỹ Hưng và triết lý đô thị 30 năm được vinh danhPhú Mỹ Hưng tiếp tục được vinh danh “Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”, trong khi Hồng Hạc City vào “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng”, phản ánh rõ triết lý phát triển đô thị dài hạn mà doanh nghiệp theo đuổi hơn 30 năm.
Gần 80.000 tranh dự thi “Ngôi nhà mơ ước” 2026, nhiều ý tưởng bất ngờCuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 thu hút gần 80.000 tác phẩm sau hơn 2 tháng phát động. Nhiều bức tranh gây ấn tượng bởi góc nhìn sáng tạo, cảm xúc chân thật và tư duy mới mẻ.
Giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia bị "tố" sao chép, Bộ GD&ĐT vào cuộcTối 29/3, Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.
Tưởng đã xóa hết dấu vết AI, sinh viên bất ngờ khi bị phát hiện (Kỳ 1)Một bên tìm mọi cách để gian lận AI, một bên nỗ lực truy tìm đâu là tư duy thật của sinh viên. Liệu sẽ có hồi kết nào cho cuộc "đối đầu” giữa sinh viên và giảng viên?
Tranh cãi không nên thả cá chép đỏ ồ ạt ngày ông Công, ông TáoGS.TSKH Đặng Huy Huỳnh lo ngại, nếu thả ồ ạt quá nhiều cá chép cùng lúc có thể làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, vì chúng phải cạnh tranh nguồn thức ăn với nhau.
Giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia bị "tố" sao chép: Yêu cầu làm rõViện Hóa học đã rà soát danh sách học sinh, sinh viên thực tập, nghiên cứu giai đoạn 2024-2025 và không ghi nhận trường hợp nào liên quan hai học sinh đạt giải nhất Cuộc thi KHKT quốc gia 2026.