Hiệp hội sữa Việt Nam bác tin đồn trong sữa có đỉaTổng thư ký hiệp hội Sữa Việt Nam, ông Trịnh Quý Phổ, khẳng định: “Trong sữa có đỉa là tin đồn thất thiệt”.
Ngành sữa “cầu cứu” Bộ Công an về tin đồn sữa có đỉaHiệp hội Sữa Việt Nam đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm kẻ gây tin đồn, cho rằng điều này gây ảnh hưởng đến hàng vạn hộ dân nuôi bò và những doanh nghiệp trong ngành.
Không có chuyện đỉa trong sữa, sống trong bụng!“Tôi cho rằng những thông tin trong sữa có đỉa, trộn trứng đỉa vào thức ăn… đều là những tin đồn thổi, khó có khả năng. Còn trên thực tế thì có những ca đỉa ký sinh trong cơ thể người do xâm nhập vào qua đường mũi, miệng, hậu môn…”.
Thực phẩm có đỉa: Bao giờ mới hết tin đồn thất thiệt?Trong thời gian vừa qua, những thông tin sữa có đỉa, bánh có đỉa, mì tôm có sinh vật lạ… vốn rất vô lý nhưng vẫn khiến nhiều người hoang mang bởi những phát ngôn bừa bãi, những thông tin thất thiệt ấy lại lan truyền trên các trang mạng…
Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin đồn thất thiệt tại Nghệ An(Dân trí)- Mặc dù Hiệp hội sữa Việt Nam và các cơ quan chuyên môn đã bác bỏ tin đồn trong sữa và thực phẩm chức năng có đỉa, nhưng những ngày vừa qua tại một số địa phương ở Nghệ An lại râm ran tin đồn trong sữa có đỉa với tốc độ lan truyền rất nhanh.
Thực hư chyện uống sữa đỉa bâu đầy răngVới tin đồn đỉa trong sữa, công an xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội đã có động thái tích cực khi vào cuộc cùng y tế xã để giải quyết. Các chuyên gia cũng phân tích liệu có đỉa trong sữa đặc?
Mỳ tôm chiên sấy trăm độ vẫn có đỉa?Gần đây, hết tin tồn có đỉa trong sữa, rồi bim bim… Giờ trên các trang mạng xã hội và trên các diễn đàn lại râm ran tin đồn trong mỳ gói có đỉa. Người tiêu dùng hoang mang, còn các chuyên gia và doanh nghiệp e ngại đây là chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh.
Đỉa sống trong sữa thế nào?Liên tiếp xuất hiện các thông tin về việc có đỉa trong các sữa đang gây hoang mang cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến DN. Trước thực tế này, không chỉ cơ quan quản lý, nghiên cứu mà các nhà khoa học cũng đã lên tiếng phản bác tin đồn này.
Quảng cáo thực phẩm chức năng chữa ung thư là tội ác!“Một người không may bị ung thư, thay vì đi viện chữa trị họ lại tin vào quảng cáo loại thực phẩm chức năng chữa ung thư… nên đã tin dùng, bỏ qua “thời gian vàng” trong điều trị. Tôi cho rằng, việc quảng cáo như vậy là một tội ác với người bệnh”.
Bác tin đồn có đỉa trong mì góiCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông báo bác bỏ thông tin có đỉa trong mỳ gói.
Bác tin đồn có đỉa trong mì góiCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông báo bác bỏ thông tin có đỉa trong mỳ gói.
Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước khoáng: Đâu phải tiêu hủy là xong!Sự "nhanh nhảu" của doanh nghiệp chẳng những khiến quá trình điều tra, xử lý gặp khó khăn mà còn là hành động "tự bắn vào chân mình", làm dấy lên hoài nghi trong dư luận.