Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin đồn thất thiệt tại Nghệ An

(Dân trí)- Mặc dù Hiệp hội sữa Việt Nam và các cơ quan chuyên môn đã bác bỏ tin đồn trong sữa và thực phẩm chức năng có đỉa, nhưng những ngày vừa qua tại một số địa phương ở Nghệ An lại râm ran tin đồn trong sữa có đỉa với tốc độ lan truyền rất nhanh.

Theo phản ánh của bạn đọc thời gian gần đây có một nhóm người tung thông tin sản phẩm sữa có đỉa đến các cửa hàng bán lẻ tại một số vùng nông thôn, gây hoang mang cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Gần một tuần nay, chị Nguyễn Thị Vinh, chủ cửa hàng Vinh Hợp tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn tỏ ra khá lo ngại khi nhập các sản phẩm sữa. Chị Vinh cho biết: “Mấy ngày trước, có một người đến cửa hàng tôi nói là trong sữa có phát hiện đỉa. Dù đã được nghe thông tin trên báo đài là không có chuyện đó nhưng tôi vẫn lo lắng và hủy một số đơn hàng nhập về”. Mỗi tháng, cửa hàng chị Vinh nhập trên 25 triệu đồng tiền hàng sữa nhưng từ khi nghe thông tin trên, chị đã giảm lượng hàng nhập về. Gia đình chị Vinh có hai con nhỏ thường xuyên sử dụng sữa tươi cũng bị chị cắt “suất” mỗi ngày hai hộp vì sợ trong sữa…có đỉa.

 
Hãy là người tiêu dùng thông thái trước những tin đồn thất thiệt
Hãy là người tiêu dùng thông thái trước những tin đồn thất thiệt

Cùng tâm trạng như chị Vinh, chị Nguyễn Thị Liên, chủ cửa hàng Liên Khang, xã Vân Diên (Nam Đàn) cũng e dè khi nhập sữa về vì lượng khách hàng giảm đột biến mấy tuần nay. “Tuần trước, một người thường xuyên nhập hàng đến cửa hàng tôi nói là bên trong sữa tươi có đỉa khiến nhiều khách hàng khiếp sợ, không dám mua sữa nữa”, chị Liên nói. Thông tin sữa có đỉa được người dân rỉ tai nhau và lan truyền với tốc độ nhanh chóng khiến nhiều phụ huynh đang có con nhỏ dùng sữa hoang mang, lo lắng.

Trong khi đó, nhiều chủ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa Vinamilk cho rằng những thông tin trên chỉ là tin đồn nhảm. “Việc có thông tin thất thiệt chỉ là chiêu bài thương mại nhằm hạ uy tín các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Riêng cửa hàng tôi vẫn bán hàng bình thường và tuyên truyền cho mọi người biết được đó chỉ là thông tin không chính xác”, chủ cửa hàng Lộc Minh, thị trấn Nam Đàn cho hay.

Khi liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ tên Tú, (người đã tung tin đồn có đỉa trong sản phẩm sữa mà các đại lý bán lẻ trên địa bàn huyện Nam Đàn cung cấp - PV) người này cho biết cũng chỉ nghe thông tin từ một người bạn ở Hà Tĩnh “truyền miệng” chứ chưa nhìn thấy sản phẩm sữa có đỉa bên trong.

Qua ghi nhận của phóng viên Dân trí tại thị trường Nghệ An. Thông tin về sữa có đỉa trên địa bàn Nghệ An chỉ là tin đồn thất thiệt. Tuy chưa rõ động cơ của người tung tin đồn nhưng tin đồn này rất nguy hiểm, vừa làm người tiêu dùng hoang mang và gây ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên nghe theo một số thông tin không chính xác, thiếu cơ sở khoa học mà bỏ lỡ cơ hội dùng sản phẩm dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe.

Trong một diễn biến khác tại Nghệ An cách đây 1 tuần cũng có những kẻ tung tin vào Trường mần non là có sữa giả. Qua tìm hiểu của phóng viên thực tế ở 1 số doanh nghiệp sữa lớn thì họ sử dụng 2 dây chuyền sản xuất sữa hiện đại của Tetrapak (Thụy Điển) và Combibloc (Đức). Các sản phẩm này có chất lượng như nhau. Bao bì Tetrapak và Combibloc có kích thước, hình dạng không hoàn toàn giống nhau vì mỗi nhà sản xuất bao bì theo một quy cách riêng. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm bên trong hoàn toàn như nhau. Đối tượng xấu đã lợi dụng việc này để tung tin là có sữa giả.

Trước sự việc trên đề nghị Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ các đối tượng tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm trước pháp luật, tránh gây lo lắng, hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là trong thời điểm nền kinh tế đang hết sức khó khăn như hiện nay. Hơn nữa cần lên án kiểu cạnh tranh không lành mạnh, thiếu đạo đức của doanh nghiệp làm ăn chụp giật.

Nguyễn Duy-Doãn Hòa