Bảo vệ cổ họng để nâng cao sức khỏe đường hô hấpVùng cổ họng là nơi rất quan trọng với cơ thể nhưng nhiều người lại chủ quan không chú ý giữ gìn, dẫn đến viêm họng, ảnh hưởng đường hô hấp.
Công nghệ chăm sóc sức khỏe đường hô hấp trong thời đại mớiXu hướng chăm sóc sức khỏe trong thời đại mới đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của trị liệu tại nhà. Gia đình luôn là nơi mang lại sự thoải mái tối đa cho người bệnh. Thêm nữa, việc trị liệu tại nhà nhằm giảm thiểu các rủi ro về lây nhiễm chéo khi phải vào viện.
Vì sao Tô Tử được "trọng dụng" trong Lumedi-V để tăng cường sức khỏe đường hô hấp?Tô Tử là một loại thảo dược quan trọng đã được ghi nhận trong kinh điển y học cổ truyền, chủ trị các triệu chứng bệnh về đường hô hấp, ngày nay còn ứng dụng. Vậy loại thảo dược này được sử dụng như thế nào?
Ngũ Phúc Đường tặng sản phẩm Lumedi-V hỗ trợ mùa dịchHơn 3.000 sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp Lumedi-V đã được Ngũ Phúc Đường gửi đến các bệnh nhân Covid-19 trên cả nước.
Tai hại khi "vuốt mũi cho cao" ở trẻNhiều bố mẹ quan niệm vuốt mũi cho cao ngay từ lúc bé còn sơ sinh sẽ giúp cho sống mũi của bé cao hơn khi lớn lên. Tuy nhiên, hành động này có thể gây hại cho sức khỏe đường hô hấp của trẻ mà nhiều người không biết.
Bảo Thanh đồng hành cùng thanh niên lan tỏa thông điệp “Lá phổi xanh - Sống an lành”Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, chương trình Giao lưu “Thanh niên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe năm 2026” với chủ đề “Lá phổi xanh - Sống an lành” diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên.
Phổi nạn nhân vụ cháy nhà ở Hà Nội bám đầy khói bụi, muội than4 nạn nhân vụ cháy tại ngõ 131 Hồng Hà được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp do hít khói, khí độc.
"Bệnh trẻ em" khiến người phụ nữ toàn thân chuyển đỏ, biến chứng hô hấpTừ ca bệnh 42 tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, rối loạn điện giải do sởi, bác sĩ cảnh báo người lớn chưa tiêm phòng có nguy cơ biến chứng nặng.
Ho khan kéo dài cả năm, “thủ phạm” là hạt hồng xiêm mắc trong đường thởSau một lần ăn hồng xiêm vào tháng 2/2025, bé V.H. (14 tuổi, ở Hà Nội) bị ho sặc, tức ngực. Tuy nhiên, trẻ lại bình thường nên gia đình nghĩ hạt hồng xiêm đã trôi xuống đường tiêu hóa.
TPHCM: Tất cả người dân sẽ có "hộ chiếu sức khỏe suốt đời"Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử, được xem như "hộ chiếu sức khỏe" đi theo mỗi người suốt cuộc đời.
Vụ cháy nhà trọ, 7 người thương vong ở TPHCM: Các nạn nhân hiện ra sao?Sau hỏa hoạn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương tại TPHCM, tình trạng các nạn nhân đang được theo dõi sát sao. Trong khi 4 người lớn tiên lượng dè dặt, bé trai 1 tuổi may mắn ổn định.
Long Châu và AstraZeneca hợp tác chiến lược về thuốc hiếm, liệu pháp thế hệ mớiLong Châu và AstraZeneca tiên phong giới thiệu ba đột phá y khoa cho bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sớm tiếp cận các liệu pháp thế hệ mới sau Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.