Những biểu hiện tưởng bình thường nhưng cảnh báo rối loạn tâm thần ở trẻThấy con có học hành sa sút, trốn học, cảm giác buồn bã, thu mình, đau đầu thường xuyên…, nhiều bố mẹ nghĩ là bình thường. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo rối loạn tâm thần học đường.
Bí ẩn “giác quan thứ sáu” được đầu tư 14,2 triệu USD để giải mãDự án hứa hẹn mở ra bản đồ đầu tiên về cách cơ thể “giao tiếp” với chính mình, tạo nền tảng cho những bước tiến mới trong điều trị các bệnh lý thần kinh và tâm lý.
Chuyên gia chỉ rõ một tình trạng tăng mạnh khiến nam giới trẻ "yếu" điChuyên gia nam học cảnh báo, hiện nay có một tình trạng đang ngày càng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tình dục nam giới, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi.
AI - "trợ lý thông minh" hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh tiêu hóa, ung thưCác bệnh lý rối loạn chức năng tiêu hóa ngày càng gia tăng. Đây được xem là một "hố đen" trong chuyên ngành tiêu hóa, bởi những thách thức lớn chẩn đoán, đào tạo chuyên sâu và ứng dụng lâm sàng.
Gánh nặng đột quỵ gia tăng: Hành động sớm để giảm thiểu hậu quảVới số ca mắc và tử vong ngày càng tăng, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tử vong do đột quỵ cao nhất thế giới, trong khi công tác phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ vẫn còn nhiều thách thức.
Nghiên cứu mới: Nữ giới có số gen gây trầm cảm gấp đôi nam giớiPhụ nữ có nguy cơ mắc chứng trầm cảm lâm sàng cao hơn nam giới về mặt di truyền. nhưng nghiên cứu mới đây cho biết có thể thay đổi cách điều trị chứng rối loạn này.
Mặc cảm lời chê "không cân đối", cô gái ăn kiêng, tập thể dục đến nhập việnVì bị bạn bè chê "không cân đối", cô gái 17 tuổi thực hiện ăn kiêng hà khắc như nhịn ăn sáng, hạn chế tinh bột, đồ ngọt, giảm 2/3 khẩu phần ăn mỗi ngày. Cô cũng lao vào tập thể dục 2-3 giờ một ngày.
7 triệu người Việt sống chung với căn bệnh ngày càng trẻ hóaTheo PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, đái tháo đường là bệnh lý có tốc độ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ XXI. Việt Nam có đến 7 triệu người mắc căn bệnh này.
Tỷ lệ trẻ em Hàn Quốc dùng thuốc chống trầm cảm tăng nhanhTrẻ em dưới 10 tuổi bị trầm cảm ở Hàn Quốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với số trường hợp được chẩn đoán đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020.
Nụ hôn cuối của mẹ với con trai trước khi mất khiến nhiều người rơi lệTrước khi rơi vào hôn mê do suy gan, chị Như Ý (ở Quảng Trị) có cuộc gặp với con trai tại bệnh viện. Không ai ngờ, đó là khoảnh khắc xúc động cuối cùng của hai mẹ con.
Nhiều người có thể rối loạn tâm thần sau thiên taiThiên tai, dịch bệnh, chiến tranh có thể tác động mạnh đến tinh thần nhiều người, thậm chí dẫn đến các rối loạn tâm thần.
Vượt hơn 1.000km ra Hà Nội cấp cứu vì bị cương đau dương vật suốt 10 ngàyNam bệnh nhân sinh năm 1984 (Gia Lai) bỗng dưng bị cương dương liên tục, dù không có kích thích tình dục. Tình trạng này kéo dài 10 ngày, gây đau dữ dội, bệnh nhân được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.