Tên lửa Oreshnik trực chiến: “Lời răn đe” của Moscow với phương TâyTổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hệ thống tên lửa Oreshnik - vũ khí đạn đạo siêu vượt âm tầm trung - sẵn sàng đi vào trực chiến ngay trong cuối năm 2025.
Bí ẩn tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của NgaVũ khí lần đầu tiên được Nga sử dụng tấn công vào lãnh thổ Ukraine hồi tuần trước có khả năng mang vũ khí hạt nhân, báo New York Times nhận định trong bài đăng hôm 27/11 giờ địa phương.
Nga dọa tấn công Ukraine bằng tên lửa “không thể đánh chặn”Trước làn sóng tấn công xuyên biên giới từ Ukraine ngày càng tăng, Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ bằng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới mang tên Oreshnik.
Phòng thủ điện từ trường chặn đứng mọi đòn tấn côngCùng với tổ hợp Nudol, Nga đang thiết lập hệ thống phòng thủ điện từ trường - vũ khí có thể chặn đứng mọi đòn tấn công đường không từ bên ngoài.
Nga sẽ bắn thử tên lửa xuyên lục địa RS-26Tên lửa 26 Rubezh xuyên lục địa sẽ được bắn vào quý II năm nay, một nguồn tin từ Cục Công nghiệp Quốc phòng Nga cho Thông tấn TASS biết vào ngày 20-2.
NATO và Ukraine sẽ họp về vụ Nga thử tên lửa siêu vượt âmCác nước NATO và Ukraine sẽ tổ chức các cuộc họp vào tuần tới tại Brussels (Bỉ) về việc Nga bắn tên lửa tầm trung siêu vượt âm vào Ukraine, các nhà ngoại giao ngày 22/11 cho biết.
Nga sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh để cạnh tranh với MỹTổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ đẩy mạnh sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik - vũ khí chiến lược được cho là có khả năng vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ.
Dàn khí tài hiện đại của Mỹ, Nga và các nước mang đến Triển lãm Quốc phòngĐến với Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2 tổ chức tại Việt Nam năm nay, nhiều nước như Nga, Mỹ... đã đem nhiều khí tài hiện đại tới giới thiệu và trưng bày.
Bộ 3 “lá chắn biển” và xu hướng phòng thủ bờ đối hảiHiện nay, trong tác chiến phòng thủ bờ biển, các nước có bờ biển dài nhưng ngân sách quốc phòng ít ỏi, không đủ để hình thành 3 lớp bảo vệ thường lựa chọn xu hướng phòng thủ tầm xa từ trên bờ.
Tên lửa ICBM Nga rầm rập ra trận sau tuyên bố sốcNgày 11/7, khoảng 400 đơn vị kỹ thuật bao gồm tên lửa Topol, Topol-M và Yars của Lực lượng RVSN (Nga) tham gia cuộc tập trận tại nhiều địa điểm.
Tình báo Anh lần đầu đánh giá về tên lửa "không thể đánh chặn" của NgaTheo tình báo Anh, tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga có 36 đầu đạn con, có tầm hoạt động lên tới 5.000km.
Nga không từ bỏ ‘đoàn tàu tử thần’ BarguzinCác công việc liên quan tới phát triển tổ hợp tên lửa đạn đạo trên tàu hỏa Barguzin đã không được liệt vào danh mục Chương trình vũ khí quốc gia mới 2018 – 2027 do thiếu tài chính.