Báo động toàn cầu: Rác thải nhựa ở đại dương sắp nhiều hơn cáMột báo cáo gần đây cho biết 11 triệu tấn rác thải nhựa rò rỉ vào đại dương mỗi năm. Nếu xu hướng không thay đổi, đến năm 2050, đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn cá (tính theo khối lượng).
Rác phủ kín mặt nước, ô nhiễm nghiêm trọng tại cửa ngõ thủy lợi miền TâyDo các cửa ngõ thủy lợi miền Tây đang đóng ngăn mặn để bảo vệ sản xuất nội đồng nên các tuyến kênh trong khu vực xảy ra tình trạng tích tụ rác thải và xác lục bình, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Tập đoàn Mường Thanh tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026Từ ngày 9/4 đến 12/4, trong không gian của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026), Tập đoàn Mường Thanh mang đến chương trình “Chill trọn vị hè, săn deal cực mê”, với mức ưu đãi lên đến 60%.
Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”Sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” tạo sức hút trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội.
Việt Nam trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam ÁMỗi năm có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, phần lớn không được xử lý đúng cách gây tác động tiêu cực đến môi trường. Việt Nam lọt nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á.
TPHCM ra mắt trạm tái chế rác số hóa đầu tiênNhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, TPHCM vừa ra mắt Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) đầu tiên vận hành qua ứng dụng số, giúp minh bạch hóa và tối ưu toàn bộ quy trình thu gom rác thải.
Có cơ chế, ngành xi măng sẽ xử lý phần lớn rác thải tại Việt NamVới công nghệ lò nung nhiệt độ cao, vận hành liên tục và khả năng xử lý rác thải an toàn, ngành xi măng đang được xem là lời giải bất ngờ cho bài toán chất thải nhựa và giảm phát thải carbon hiện nay.
01:34Thầy giáo về hưu biến ống nhựa bỏ đi thành linh vật ngựa đón TếtTừ ống nhựa PVC bỏ đi, ông Trần Minh Lý ở phường Cát Lái (TPHCM) chế tác linh vật ngựa thủ công dịp Tết Bính Ngọ 2026, lan tỏa thông điệp sáng tạo và tái chế rác thải nhựa.
Công nhân môi trường ở Hà Nội khổ vì cảnh vứt rác bừa bãi của người dânDù thùng rác được bố trí tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội nhưng tình trạng người dân tiện tay vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra phổ biến gây mất mỹ quan đô thị, gia tăng áp lực cho công nhân môi trường.
Rác thải, xe cộ bủa vây khu chung cưTình trạng rác thải tập kết sai quy định, xe bốc hàng chiếm dụng sân chung, ô tô đỗ chắn lối đi tại chung cư Trung Đức ở Nghệ An gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống cư dân.
7 vật dụng bẩn nhất trong bếpBạn lau dọn mỗi ngày và tự tin không gian nấu nướng đã sạch bong nhưng thực tế có những vật dụng quen thuộc chứa lượng vi khuẩn cao hơn cả bồn cầu mà bạn thường vô tình ngó lơ.
Long Châu và Sanofi Việt Nam triển khai dự án thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốcVừa qua, Sanofi hợp tác cùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiên phong triển khai dự án “Thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh”, nhằm góp phần thu gom, xử lý và tái chế nhựa, giảm thiểu tác động môi trường.