Ông La Đức Dũng làm Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợiÔng La Đức Dũng, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi.
Hàng loạt vi phạm về thủy lợi tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônThanh tra Chính phủ đề nghị Bộ NN&PTNT tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc lập, phê duyệt quy hoạch thủy lợi, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án...
Hạn hán, xâm nhập mặn sẽ còn khốc liệt hơnTiến sĩ Lương Quang Xô, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết, dự báo năm 2016 lũ nhỏ nên hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ còn khốc liệt hơn năm rồi. Vì vậy, các tỉnh trong khu vực cần liên kết để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước.
Bộ Xây dựng góp ý chống ngập cho TPHCMBộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý cho dự án Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM (gọi tắt là Dự án chống ngập). Theo đó, Bộ đề nghị cần nghiên cứu theo hướng liên kết với quy hoạch thoát nước TP.
"Nâng cấp" loại củ thành sợi, nông dân có thu nhập tốtNhờ trồng dong riềng để làm miến dong, nhiều hộ dân ở xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa có việc làm ổn định, thu nhập đáng kể.
Người dân phản đối quy hoạch 13ha rừng sản xuất làm mỏ đấtBiết tin đoàn lãnh đạo khảo sát, xem xét quy hoạch mỏ đất gần khu dân cư, hàng trăm người dân ở xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa lo lắng, kiến nghị đến chính quyền địa phương vì lo ảnh hưởng nguồn nước.
Những yếu tố được giới đầu tư bất động sản chú trọng trong chu kỳ mớiBí quyết thành công của nhà đầu tư không nằm ở việc chạy theo những con số chiết khấu, mà nằm ở khả năng nhận diện những tài sản sở hữu giá trị thực, có tiềm năng tăng trưởng theo thời gian.
Thanh Hóa không chấp thuận quy hoạch 13ha rừng sản xuất làm mỏ đấtUBND tỉnh Thanh Hóa không chấp thuận đưa 13ha rừng sản xuất tại xã Như Thanh vào quy hoạch làm mỏ đất san lấp, do khu vực này liên quan đến vành đai bảo vệ công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
Hà Nội phải điều chỉnh phương án phòng chống lũ, sắp xếp lại dân cưUBND TP Hà Nội tổ chức lập, điều chỉnh nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều và bố trí, sắp xếp lại dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Lần đầu gọi tên kinh tế tầm thấp: Cơ hội mới quy mô 10 tỷ USDKhái niệm "kinh tế tầm thấp" vừa chính thức được đưa vào Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh, được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới giúp Việt Nam khai mở thị trường trị giá hàng chục tỷ USD
Hà Nội thống nhất di dời, quy hoạch toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông HồngBộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hà Nội thống nhất từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng.