Công bố đồ án quy hoạch vùng ĐBSCLNgày 29/3, tại tỉnh Bạc Liêu, Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam phối hợp cùng Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị giới thiệu Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng đang chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch vùng ĐBSCLSáng 21/6, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.
Công bố quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2030: Thêm 6 đô thị loại INgày 23/3, tại TP Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã tổ chức “Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Cuối thế kỷ 21, 40% diện tích ĐBSCL sẽ bị ngập?Trong 2 ngày 23, 24 /2, tại Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao về quy hoạch vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng chỉ đạo ĐBSCL quyết liệt thực hiện 3 vấn đề lớn của vùngMột trong những vấn đề lớn ở vùng ĐBSCL được Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai là các dự án trọng điểm, trong đó lãnh đạo chủ chốt các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn.
Miền Tây có tỷ lệ lao động nông nghiệp cao nhất nước"ĐBSCL có mức thu nhập từ nông nghiệp cao hơn hầu hết các vùng khác, nhưng thu nhập từ công nghiệp và dịch vụ lại thấp nhất cả nước", báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL nêu.
Đề nghị đánh giá vùng trời, phương thức bay tại sân bay Ninh BìnhTỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam hỗ trợ tỉnh trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan đến vùng trời, phương thức bay của Cảng hàng không Quốc tế Ninh Bình.
Sáp nhập tỉnh để phát triển: Bài toán kinh tế và lời giải từ ĐBSCL"Công tác quản trị nhà nước tốt hơn, quy hoạch được đồng bộ, hình thành vùng kinh tế mũi nhọn để phát triển,...", Giám đốc VCCI Cần Thơ nêu những lợi thế của vùng ĐBSCL khi sáp nhập đơn vị hành chính.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cầu Rạch Miễu 2 giúp phát triển kinh tế ĐBSCLTheo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Dự án cầu Rạch Miễu 2 không chỉ giải quyết bài toán cho 2 địa phương mà còn cho cả vùng ĐBSCL, bởi giao thông đóng vai trò xương sống của phát triển kinh tế.
Triển khai tốt mô hình chính quyền 2 cấp, phát triển nhanh giao thông ĐBSCLSau khi ổn định bộ máy, Thủ tướng nêu nhiều yêu cầu quan trọng với vùng ĐBSCL, trong đó có việc triển khai tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông.
Đồng bằng sông Cửu Long: Mỗi năm bị "nuốt chửng" hàng trăm hecta đất"Mỗi năm ĐBSCL mất từ 300-500ha đất do sạt lở bờ sông, bờ biển. Mùa khô năm 2024, xâm nhập mặn đã làm hơn gần 74.000 hộ dân ở ĐBSCL bị thiếu nước sinh hoạt".
Lợi thế của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc sau sáp nhậpHai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tương đồng. Mỗi tỉnh có lợi thế riêng có thể bổ sung để mở rộng không gian phát triển trong tình hình mới.