Yêu cầu xử lý công trình không phép "âm thầm" xuất hiện trên đèo Bảo LộcCơ quan chức năng xác định công trình không phép trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) nằm trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ và yêu cầu đơn vị liên quan xử lý.
Dân trồng rẫy trên đất rừng phòng hộ: Chính quyền khó khăn thu hồiNhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đang lấn chiếm đất quy hoạch rừng phòng hộ để sản xuất, thế nhưng các cấp ngành địa phương đang lúng túng xử lý tình trạng này.
Nỗi khổ của người dân "thôn không bản đồ địa chính" trên đất rừng Sóc SơnLập vùng kinh tế mới cách đây gần 40 năm nhưng đến nay chưa có hộ nào ở thôn Minh Tân, Sóc Sơn được cấp sổ đỏ. Cả thôn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ khiến cuộc sống người dân đã khó lại thêm khổ.
Xử lý các công trình lấn chiếm đất rừng Sóc Sơn như thế nào?Theo UBND huyện Sóc Sơn, các công trình vi phạm lấn chiếm đất rừng sẽ bị phá dỡ. Riêng với 36 vi phạm tồn đọng từ năm 2019 đến nay, địa phương sẽ xem xét sau khi điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ.
Làm rõ "Vườn thượng uyển" không phép mọc trên đất rừng phòng hộPhó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ phản ánh Công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay xây dựng, kinh doanh không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ.
“Điểm mặt” chủ đầu tư 45 công trình “xẻ thịt” rừng Sóc SơnChủ 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Minh Phú không chịu tháo dỡ. Còn xã Minh Trí đang đợi huyện thẩm định hồ sơ 27 công trình mới quy được vi phạm thế nào để xử lý.
Chủ tịch Hà Nội: Xây nhà trên đất rừng Sóc Sơn là vi phạm hành chínhVăn bản của UBND TP Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký, cho rằng, việc xây dựng công trình trên đất rừng Sóc Sơn làm thay đổi mục đích sử dụng của đất; xây dựng vượt hạn mức đất ở tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn là vi phạm hành chính…
Xây nhà trên đất nông nghiệp, chết không có nơi chôn vì..."vướng" quy hoạch!Không mảnh đất cắm dùi, thậm chí khi chết không có đất chôn, muốn có đất sản xuất phải đi thuê, muốn xây nhà phải làm trên đất nông nghiệp… Đó là một thực tế đáng buồn của người dân thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) khi nơi này đang bị quy hoạch rừng phòng hộ.
TPHCM xem xét chuyển mục đích một phần đất rừng ở Côn Đảo để làm dự ánUBND TPHCM đề xuất chuyển mục đích 0,2269ha đất rừng tại đặc khu Côn Đảo để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2.
Xây thêm hồ chứa nước ngọt ở Phú Quốc để phục vụ APEC 2027Hồ chứa nước Dương Đông 2 dự kiến có dung tích khoảng 4,7 triệu mét khối, công suất cấp nước khoảng 36.500m3/ngày, theo dự kiến được hoàn thành trước tháng 6/2027.
Cận cảnh UAV đa nhiệm “make in Vietnam”Được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm kỹ sư Việt, UAV HORUS P02 cho thấy tính đa nhiệm và tiềm năng trong nhiều lĩnh vực.
Chính phủ ban hành nhiều quy định mới về đất đaiNghị định mới của Chính phủ đã sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác.