Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIVTrong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 10, Trung ương đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bổ sung quy hoạch Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới trong năm 2020Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong năm 2020, ngành tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…
Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư có người dưới 40 tuổiTrao đổi với báo chí bên lề Hội nghị tổng kết, ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong số 22 trường hợp vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cả trường hợp dưới 40 tuổi. Bởi chúng ta quy hoạch không chỉ cho nhiệm kỳ này mà cho cả nhiệm kỳ sau.
Trung ương bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thưSáng ngày 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Những nội dung quan trọng được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 10Trung ương đã giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bổ sung quy hoạch Trung ương khóa XIV; thống nhất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.
Tổng Bí thư: Thẩm định kỹ những nhân sự được giới thiệu quy hoạch Trung ươngTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương nhiệm kỳ tới. Tinh thần đề ra là phải làm từng bước, từng việc chắc chắc, chặt chẽ, quy hoạch xong Trung ương mới làm Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau mới đến các chức danh chủ chốt.
Hé lộ 5 tỉnh ở Việt Nam có tiềm năng xây dựng nhà máy điện hạt nhânTheo Bộ Công Thương, điện hạt nhân có thể xem xét xây dựng tại 3 vùng gồm Nam Trung Bộ (khoảng 25-30GW), Trung Trung Bộ (khoảng 10GW) và Bắc Trung Bộ (khoảng 4-5GW).
Thủ tướng chủ trì Hội nghị "dấu mốc lịch sử" của Đảng bộ Chính phủHội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ được tiến hành ngay sau khi công bố quyết định thành lập Đảng bộ Chính phủ, chỉ định Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư Đảng ủy.
Xin ý kiến Bộ Chính trị phương án tổ chức UBND theo chế độ thủ trưởngỦy ban Pháp luật cho rằng nếu thực hiện một cuộc cách mạng về đổi mới, nên có một mô hình UBND để thống nhất trong cả nước. Theo đó, đây sẽ là cơ quan hành chính và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.
Bí thư Đà Nẵng: Rà lại việc "đi lấy ý kiến" làm tái định cư cho cao tốcBí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và rà soát lại các thủ tục, quy trình, nếu không cần thiết có thể cắt bỏ.
Chính phủ sẽ có cơ chế để chọn cán bộ tốt, liêm chính, không vụ lợiBên cạnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Chuyên gia lên tiếng việc Hà Nội đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thôngChuyên gia cho rằng việc Hà Nội đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông 1,5-2 lần so với Nghị định 168 là cần thiết, việc này góp phần loại bỏ tâm lý "nhờn" luật tồn tại lâu nay của nhiều người dân.