Án lệ quyền lập di chúc: Con trai không được hưởng thừa kế từ bố mẹ?2 cấp toà án thuộc tỉnh Vĩnh Phúc tuyên bố các văn bản di chúc (của bố mẹ để lại phần tài sản cho con trai) vô hiệu là chưa đủ căn cứ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Dương.
Bản di chúc như thế nào được coi là hợp pháp?Theo luật sư, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
TAND Tối cao ban hành án lệ về di chúc định đoạt giá trị bồi thườngTAND Tối cao vừa ban hành Án lệ số 34/2020 về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường.
Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người"Trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam
Danh thắng Tam Chúc trở thành di tích quốc gia đặc biệtDanh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc cùng với Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ ở Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng thành di tích quốc gia đặc biệt.
Bên trong biệt thự mẫu đa công năng tại Flamingo Golden HillSự kết hợp giữa công năng nghỉ dưỡng và tiềm năng kinh doanh của mô hình biệt thự 2 trong 1 tại Flamingo Golden Hill mang đến lựa chọn đầu tư thông minh, đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống lẫn hiệu quả đầu tư.
Mẹ cố diễn viên Đức Tiến đòi con dâu chia nhà gần 22 tỷ đồng ở MỹMẹ cố diễn viên Đức Tiến bổ sung yêu cầu phản tố, đòi con dâu chia căn nhà bên Mỹ trị giá gần 22 tỷ đồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mớiNhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư chúc mừng. Dân trí trân trọng giới thiệu nội dung Thư chúc mừng.
Nghệ An tổ chức trang trọng lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí MinhCách đây 56 năm, vào 9h47 ngày 2/9/1969 (ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 79 tuổi.
60 năm trước, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúcNgày 10/5/1965, trong lúc đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh miền Bắc, giữa muôn trùng lo toan vì nước, vì dân, cảm thấy mình "không được khỏe như mấy năm trước", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng.
Vụ kiện thừa kế hơn 20 năm ở TPHCM: Người chết, án vẫn chưa xongVụ tranh chấp căn nhà ở Tân Bình giữa con các bà vợ kéo dài hơn 20 năm, trải qua 5 lần hủy án. Ngày 7/5, TAND quận Tân Bình sẽ mở phiên sơ thẩm lần 6 để tiếp tục xét xử.
Lo “hậu sự” cho mình!Trong xã hội hiện đại, việc lo hậu sự sớm không còn là điều kiêng kỵ, mà là một phần quan trọng của tư duy sống chủ động và nhân văn.