Bị ngăn cản thăm con sau ly hôn, phải làm sao?Cùng là bậc sinh thành, ấy vậy có người chồng cũ, vợ cũ sau khi giành được quyền nuôi con đã mang lòng thù hận, sự tổn thương cá nhân mà quyết ngăn cản, chặn mọi mối liên hệ của người còn lại với con.
Hơn 140 triệu đồng đến với bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữaNgười mẹ trở về sinh con rồi bỏ đi biệt tích, để cháu cho ông ngoại nuôi nấng trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Thương hoàn cảnh bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình hơn 140 triệu đồng.
Cô giáo mầm non ở Hà Nội bị sét đánh tử vongTrong lúc hỗ trợ gia đình lùa đàn vịt vào lều, chị H. bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong.
Từ vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Người nuôi dưỡng cản trở gặp con, xử lý sao?Người mẹ của bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành không được gặp con trong một thời gian dài. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thành Trung đã nêu những giải pháp để xử lý.
Tôi phải làm gì khi bố mẹ chồng không cho gặp con sau ly hônTôi và chồng cũ đã ly hôn, con trai ở với bố và ông bà nội. Trước giờ tôi vẫn lo lắng chu cấp cho cháu đầy đủ, thi thoảng đón con đi lại. Giờ biết tôi sắp đi bước nữa thì ông bà không cho đón con nữa.
Sau ly hôn, bố vợ "cũ" có quyền cấm tôi đón con về thăm nhà nội?Tôi và vợ đã ly hôn, con tôi 25 tháng tuổi nên phải để mẹ trực tiếp chăm sóc theo quy định của pháp luật. Mẹ con cháu sống với ông bà ngoại, ông ngoại cháu không cho phép tôi đến đưa con về nhà nội.
Vợ không có việc làm, có khả năng giành quyền nuôi con không?Tôi đã ly hôn một thời gian và không giành được quyền nuôi con vì thời gian đó tôi bị mất việc. Hiện tôi đang trong "cuộc chiến" giành lại con vì chồng cũ không làm tròn trách nhiệm nuôi dạy cháu.
Chánh án lý giải quy định trại giam riêng cho người chưa thành niênTheo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, TAND Tối cao đề xuất trại giam dành riêng cho người chưa thành niên, nhưng sau đó Bộ Công an cho biết với cơ sở, điều kiện hiện nay chưa thể có trại giam riêng ngay.
Đề xuất giảm giờ làm để công nhân tìm bạn đời: Người lao động tâm đắcLiên quan đến đề xuất giảm giờ làm việc, các công nhân cho rằng đây là chính sách có lợi để vừa đảm bảo thu nhập vừa có thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc, phát triển gia đình.
Bé gái "tranh chấp" đã được đến trường, mẹ nghẹn khóc trong lễ khai giảng"Ngồi dự khai giảng mà mẹ khóc. Ngày hôm nay con được dự khai giảng, với mẹ là một nhiệm màu!", chị M. - mẹ của cháu bé không được đi học vì bố mẹ tranh chấp - chia sẻ trong ngày con trở lại trường.
7 người con đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ7 người con chia làm 2 "phe" (nguyên đơn và bị đơn), đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ. Tòa xử mỗi bên thay phiên nhau chăm sóc mẹ 6 tháng.
Mẹ chồng đưa 8 cháu lên chơi ngày hè, tôi có cách đáp trả quyết liệtNgày hè, tôi phải gánh trách nhiệm chăm sóc con cái. Mẹ chồng không đỡ đần, lại còn đưa 8 đứa cháu lên chơi khiến tôi tức "sôi máu".