PISA 2025: Gần 60% học sinh Việt Nam chưa đạt mức đọc hiểu cơ bảnTổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố kết quả đánh giá học sinh quốc tế PISA năm 2025. Theo đó, gần 60% học sinh Việt Nam chưa đạt mức đọc hiểu cơ bản.
CLB “tí hon” của Fabregas gây sốc, lấy vé dự Champions League của AC MilanCLB Como của HLV Fabregas đã gây sốc khi giành vé tham dự Champions League của AC Milan một cách nghẹt thở.
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học với phương châm “chất lượng thật”Bộ GD&ĐT coi nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất là ưu tiên hàng đầu, với phương châm “học thật, thi thật, chất lượng thật”.
Học sinh tiểu học Việt Nam thuộc top đầu Đông Nam Á về toán, đọc và viếtBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa nhận kết quả bước đầu của chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024.
KNU Vietnam tổ chức hội thảo về phát triển nguồn nhân lựcKNU Vietnam tổ chức hội thảo “Nâng tầm nguồn nhân lực toàn cầu trong kỷ nguyên số từ tinh hoa giáo dục Hàn Quốc”, quy tụ các chuyên gia giáo dục, doanh nghiệp và đại diện nhiều tập đoàn công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.
Năm 2026: “Phép thử” lớn cho cải cách giáo dục ở Việt NamGiáo dục 2026 được vận hành với hàng loạt đạo luật và chính sách mới. Tuy nhiên, đằng sau những kỳ vọng về một cuộc bứt tốc là những "phép thử" về năng lực thực thi và sự đồng thuận xã hội.
Kiếm tiền 4.0: Tranh cãi chuyện tăng lương khi "1 người làm bằng 3" nhờ AIAI đang tạo ra một cuộc cách mạng về năng suất tại nhiều doanh nghiệp. Nhưng đây cũng là lúc câu hỏi hóc búa được đặt ra "Liệu người lao động có được hưởng thêm phần giá trị gia tăng?"
GS.TS. Hà Vĩnh Thọ: Hạnh phúc là một kỹ năng và cần phải tự họcKhác với suy nghĩ của nhiều người, thay vì phải tìm kiếm hay chờ đợi hạnh phúc tự đến với mình, GS.TS. Hà Vĩnh Thọ cho rằng, hạnh phúc là một kỹ năng và mỗi người cần phải được học về nó từ lúc còn bé.
Thái Lan cấp bách cải cách giáo dụcThái Lan đang nỗ lực cải cách nền giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Dự kiến thi THPT quốc gia trên máy tính: Phải tránh năng lực "đánh lỗ"Với dự kiến phương án thi THPT quốc gia trên máy tính thí điểm từ 2021 – 2025 mà Bộ GD&ĐT đưa ra, nhiều chuyên gia ủng hộ việc áp dụng công nghệ này, tuy nhiên, cần phải có sự đánh giá lại giữa thi tự luận và trắc nghiệm trong việc phát triển năng lực phẩm chất người học, tránh nặng lực "đánh lỗ".
Đột phá trong chính sách: Cơ hội “vàng" để giáo dục Việt Nam bứt tốcNăm 2026, ngành giáo dục Việt Nam bước vào một giai đoạn mới với sự vận hành đồng bộ của một “gói chính sách" chưa từng có.
Bộ trưởng GD-ĐT: Khắc phục căn bản các hạn chế, bất cập gây bức xúc xã hộiÔng Phùng Xuân Nhạ khẳng định giai đoạn 2021-2025, ngành sẽ chọn đổi mới cơ chế quản lý nhà nước và quản trị nhà trường là giải pháp đột phá, khắc phục căn bản các hạn chế, bất cập gây bức xúc xã hội.