Quán cà phê chỉ có 8 chỗ ngồi, để khách tự trả tiền theo cảm xúcQuán cà phê trên phố Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) của Tú chỉ phục vụ tối đa 8 khách một lúc, menu chỉ có 5 món, đặc biệt anh để khách hàng tự trả tiền tùy vào tâm trạng.
Phố "ông Đồ" thời công nghệ sốBên cạnh những ông, bà Đồ trong trang phục theo lối cổ, viết chữ cổ ở phố Văn Miếu (Hà Nội) là những thiết bị công nghệ số hiện đại nhất.
00:57Giao thông thủ đô: Không mũ bảo hiểm và đi xe bất cẩnKhông đội mũ bảo hiểm, sang đường không quan sát, bật đèn xi-nhan phải nhưng lại rẽ trái, thậm chí còn định rẽ vào đường ngược chiều..., người đàn ông đi xe máy đã gây va chạm trên phố Văn Miếu, đoạn gần giao cắt với phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội).
“Ông đồ” canh lực lượng chức năng để bán chữ“Phố ông đồ” đã được quy hoạch thành khu riêng trong Hồ Văn nhưng còn rất vắng vẻ. Trong khi đó phố Văn Miếu nay dù không được phép, các “ông đồ” vẫn cặm cụi viết chữ bán cho khách khi lực lượng chức năng vắng mặt.
Thu nhập cao, lớp trẻ "xâm lấn" phố ông đồ Hà NộiHình ảnh ông già râu tóc bạc phơ ngồi viết chữ Nho ở phố Văn Miếu nay dần thưa thớt, nhường chỗ cho lớp trẻ đam mê cổ tự và mong kiếm được nhiều tiền từ nghề bán chữ.
Giao thông thủ đô: Không mũ bảo hiểm và đi xe bất cẩnKhông đội mũ bảo hiểm, sang đường không quan sát, bật đèn xi-nhan phải nhưng lại rẽ trái, thậm chí còn định rẽ vào đường ngược chiều..., người đàn ông đi xe máy đã gây va chạm trên phố Văn Miếu, đoạn gần giao cắt với phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội).
"Ông đồ" Ngoại thương viết thư pháp bằng... tiếng AnhLà sinh viên Ngoại thương, "ông đồ" trẻ Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1993) tạo nên sự khác biệt trên phố Văn Miếu bằng tài viết thư pháp tiếng Anh, giao tiếp với du khách ngoại quốc trơn tru.
“Phố ông Đồ” vắng bóng người xin chữKhác với mọi năm, “Phố ông Đồ” sẽ được chuyển từ vỉa hè phố Văn Miếu vào khu vực Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Điều này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị cũng như tránh ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích.
Náo nức xin chữ “phố ông đồ” Văn MiếuGiữa cái không gian rộn ràng không khí tết, khi mà người người hối hả, vội vã lo sắm sửa, phố Văn Miếu vẫn giữ được cái yên bình, thanh tịnh với những ông đồ khăn xếp, áo the, bày mực tàu, giấy đỏ trên vỉa hè cho chữ.
Tăng vốn trùng tu, tôn tạo Văn Miếu và Quốc Tử Giám ở HuếHuế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 66 tỷ đồng; di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế là 108 tỷ đồng.
Du khách đổ về Bình Dương xem rước kiệu BàChiều 6/2 (mùng 9 tháng Giêng), lễ rước kiệu cộ Bà (kiệu Bà) năm 2025 diễn ra tại Bình Dương, thu hút hàng nghìn du khách thập phương về tham dự.
Du khách đội mưa, xếp hàng ở ngôi chùa "cho" lộc một ngày duy nhấtHàng trăm người dân và du khách bất chấp trời mưa, chờ xếp hàng dài để vào Chùa Ông, ngôi chùa chỉ "cho" lộc một ngày duy nhất trong năm đúng dịp Tết Nguyên tiêu tại thành phố Hội An, Quảng Nam.