Thương hiệu Breitling khai trương "flagship boutique" tại Hà NộiBoutique của Breitling ở Hà Nội tọa lạc tại phố Lý Thái Tổ, quy tụ những thiết kế biểu tượng của thương hiệu, mang cá tính đặc trưng của những người yêu lối sống dịch chuyển thường xuyên và sở hữu tư duy tiên phong.
Hà Nội: Xác định danh tính người đàn ông ngoại quốc tử vong ở quán cà phêLiên quan đến vụ người đàn ông ngoại quốc tử vong tại quán cà phê trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày 12/3, cơ quan công an cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân.
Hà Nội: Cây chết khô 2 năm vẫn "nghễu nghện" trên phốMột cây xanh đã chết khô cách đây khoảng 2 năm trên phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm – Hà Nội), nguy cơ gãy đổ rất cao, tiềm ẩn nhiều tai nạn, nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng không tiến hành chặt bỏ.
Hà Nội cho xây khách sạn, văn phòng cao 32m trong khu phố cũChủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh gần 10 nghìn m2 đất tại phố Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn của Tổng công ty Thiết bị điện để xây trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng.
00:53Hà Nội: Loạn tình trạng “xà xẻo” vỉa hè kinh doanh trục lợiLấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh trục lợi là thực trạng khiến người dân bức xúc, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa - du lịch trên địa bàn thủ đô. Trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Tạ Hiện…vỉa hè bị “xà xẻo” không thương tiếc.
Hà Nội: Loạn tình trạng “xà xẻo” vỉa hè kinh doanh trục lợiLấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh trục lợi là thực trạng khiến người dân bức xúc, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa - du lịch trên địa bàn thủ đô. Trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Tạ Hiện…vỉa hè bị “xà xẻo” không thương tiếc.
Công sở thành tư gia của Thống đốc Ngân hàngNgôi nhà mặt tiền tại số 6 phố Lý Thái Tổ (Hà Nội) với diện tích đất khoảng 80m2, ước tính trị giá hàng chục tỉ đồng, trước vốn là trụ sở làm việc của Ngân hàng Nhà nước nay đã được hóa giá cho chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy để làm nhà ở...
Thái Nguyên và Bắc Kạn từng 31 năm thuộc tỉnh Bắc TháiNăm 1965, Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái và đến năm 1996 lại tách ra thành tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Sắp tới, theo dự kiến 2 tỉnh này sẽ nhập lại thành tỉnh Thái Nguyên.
Tên gọi 34 tỉnh mới: "Đất nước mình đâu cũng là quê hương!"Đánh giá cách đặt tên tỉnh mới là tên 1 tỉnh cũ trong nhóm hợp nhất mà Trung ương thống nhất về chủ trương, các chuyên gia nhận xét là phù hợp, không máy móc như cách ghép tên 2-3 tỉnh trước đây.
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban chỉ đạo sáp nhập Đà Nẵng - Quảng NamÔng Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ vai trò Trưởng Ban chỉ đạo sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Vì sao tỉnh Cao Bằng chưa đạt diện tích tự nhiên nhưng không phải sáp nhập?Cao Bằng dù chưa đạt về diện tích tự nhiên nhưng không thực hiện sắp xếp vì có đường biên quốc gia rất dài giáp Trung Quốc, địa hình đồi núi chia cắt, các tỉnh giáp ranh không phù hợp để sáp nhập.
Xúc động ngày nhận mộ liệt sỹ hy sinh ở Trường Sa năm 1975Sau 50 năm hy sinh tại đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), mộ phần của liệt sỹ Tống Văn Quang được gia đình tìm thấy ở thành phố Cam Ranh.