Vợ chồng doanh nhân "trùm" đường dây phân bón giả đối diện mức án nào?Với việc lập ra các công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả ra thị trường, vợ chồng doanh nhân đã bị khởi tố. Theo luật sư, với tội danh này mức án cao nhất lên đến 20 năm tù.
Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Cẩm My vừa bị bắt giữ, từng được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt.
Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị bố trí 21 tỷ đồng chi thưởng gấp đến giáo viênĐể kịp thời chi tiền thưởng đến cán bộ, giáo viên khi hạn nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 gần hết, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị Sở Tài chính bố trí hơn 21 tỷ đồng.
Bắt giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồngNợ nần chồng chất do đầu tư bất động sản và đầu tư vào sàn giao dịch ảo, một nhân viên tín dụng của Ngân hàng VIB chi nhánh Đắk Lắk lừa đảo, vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Mã số 5464: Mẹ chồng 13 năm chăm con dâu bại liệt, con trai gặp nạn ngày giáp TếtSuốt 13 năm qua, bà Quý lặng lẽ chăm sóc con dâu nằm liệt một chỗ. Người phụ nữ ao ước, có tiền để đưa con dâu đi viện chữa trị, hy vọng bệnh tình thuyên giảm.
Vụ bịt mặt cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk: Nghi phạm là 2 chị emDo nợ ngân hàng chưa có tiền trả, cô gái 23 tuổi cùng em trai 20 tuổi đi cướp tiệm vàng. Họ đã bị công an bắt giữ.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Luật sư phân tích tình huống pháp lýVới việc sử dụng chất cấm, độc hại để sản xuất giá đỗ tại Đắk Lắk, theo luật sư, căn cứ vào mức độ, tính chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, các đối tượng sẽ chịu mức án tương ứng.
Cựu thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk lĩnh án tùQuá trình làm công tác thủ quỹ tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Huyền đã nhập quỹ không đủ tiền hoàn ứng của cán bộ, nhân viên trường và giữ lại hơn 86 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Ông Trương Công Thái giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Đắk LắkÔng Trương Công Thái 55 tuổi, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026.
Vì sao giá đỗ ủ chất cấm tại Đắk Lắk được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm?Sau khi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở Lâm Đạo đã đóng gói bao bì giá đỗ ủ hóa chất, bán vào cửa hàng Bách Hóa Xanh và chợ đầu mối.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Kiểm tra đột xuất các hàng thực phẩmSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ và các mặt hàng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của sở.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Giấy chứng nhận gây hiểu nhầm?Sau vụ cơ sở giá đỗ ủ chất cấm nhưng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Sở NN&PTNT Đắk Lắk đề nghị nghiên cứu lại tiêu đề của giấy này để giảm... hiểu nhầm.