Đà Nẵng "trả lại tên cho em" trong phân cấp, phân quyềnTheo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, từ 2020 đến nay, các quy hoạch chi tiết gần như quận, huyện đều có thẩm quyền phê duyệt, đây được gọi là "trả lại tên em".
Nên đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương?Có nên tiếp tục khắc phục tình trạng quá tải về công việc của các bộ đa ngành hiện nay; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, tạo cơ chế tự chủ cho địa phương?
Sau khi sáp nhập, cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyệnDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh, xã với nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở.
Thủ tướng: Xóa bỏ cơ chế xin - cho, mạnh dạn phân cấp, phân quyềnThủ tướng cho biết, cơ chế xin - cho dễ tạo ra môi trường tiêu cực, có tiêu cực thì phải xử lý. Các cơ quan cần xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, xóa bỏ xin - cho để tạo môi trường lành mạnh
Thủ tướng: "Không biết thì không quản"Yêu cầu tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc về thể chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt bỏ tư duy "không quản được thì cấm", thực hiện "không biết thì không quản" và phân cấp phân quyền tối đa.
Đà Nẵng: Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các sở, ngànhĐó là đề nghị của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại buổi khai mạc Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa 8, năm 2011-2016.
Bài học bỏ cấp chính quyền trung gian từ các nước phát triểnĐiểm chung của các nước phát triển trên thế giới, bỏ cấp chính quyền trung gian, từng thực hiện các cuộc cải cách bộ máy là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ.
Nữ Bộ trưởng nói về đột phá khi sửa luật gốc của nền hành chính Nhà nướcVấn đề mang tính căn cơ và tư duy đột phá nhất trong Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, theo Bộ trưởng Nội vụ, là hoàn thiện được nguyên tắc phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hiến định.
Ông Trần Thanh Mẫn: "Quốc hội sẽ phân quyền mạnh hơn cho Chính phủ"Nêu ý kiến về sửa Luật Tổ chức chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm Quốc hội sẽ phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Chính phủ để Chính phủ chủ động trong tháo gỡ khó khăn.
"Phá đập cứu dân, bộ trưởng quyết được sao phải lên đến Thủ tướng"Dẫn câu chuyện thực tế khi ứng phó với bão Yagi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Ví dụ phá đập hồ Thác Bà, bộ trưởng làm được, không cần lên đến Thủ tướng.
Sửa Luật Đầu tư công: Giảm thủ tục hành chính, tránh cơ chế "xin - cho"Chính phủ cho biết việc sửa Luật Đầu tư công thể hiện sự phân cấp, phân quyền theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Hà Nội thúc tháo gỡ vướng các dự án nhà ở xã hộiLãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.