Bị đình chỉ vẫn ngang nhiên bán ra hàng trăm tấn phân bón không nhãn mácKhông có giấy phép sản xuất phân bón, từng bị Bộ Nông nghiệp đình chỉ hoạt động vào năm 2015 nhưng doanh nghiệp này không chấp hành, vẫn ngang nhiên sản xuất. Từ đầu năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm tấn phân bón không nhãn mác.
Dân tố hàng ngàn cây sầu riêng giống bị chết khô sau khi bón phânSau khi bón phân dạng nước, hàng ngàn cây sầu riêng giống của ông Nguyễn Tân Dũng (Thôn Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh, Gia Lai) bị chết khô, chết dần, gây thiệt hại lớn cho gia đình.
Phát hiện thành phần không được công bố trong mực xăm gây lo ngạiNghiên cứu ở Mỹ cho thấy 83% nhãn hiệu mực xăm có chứa các chất không được nêu công khai trên nhãn mác.
Trồng 5ha sầu riêng cho khách ăn trái tại vườn, lão nông lãi 2,5 tỷ mỗi nămNhững ngày cuối tuần, khu vườn của ông Oanh đón đến 600 khách. Khách đến vườn được tự tay chọn, hái sầu riêng chín trên cây, bổ ăn luôn tại gốc.
Cả bản giật mình khi người đàn ông "khùng" phá lời nguyền, bắt đá nở hoaĐưa cây ăn quả về trồng trên những dải đá tai mèo, nợ nần ngập mặt vẫn xin ra khỏi hộ nghèo, ông Sùng A Thào (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tạo nên kỳ tích, khiến cả bản giật mình khi bắt "đá nở hoa".
Huyền Trang, Thuận Phong và còn những ai nữa?Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Thuận Phong (Đồng Nai) sản xuất phân bón giả, đó là kết luận chính thức của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường sau khi xem xét nghiên cứu các mẩu sản phẩm của công ty này.
Kinh hãi hàng tấn sầu riêng ngâm phân bón láSầu riêng xanh được nhúng từ bột nghệ và hóa chất kích thích (một loại phân bón lá mang nhãn hiệu HPC-97HXN). Khoảng 2-3 ngày sau khi nhúng hóa chất, sầu riêng sẽ chín đều và được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Bắt 3 xe tải chở hàng chục tấn phân bón trái phép(Dân trí) – 3 chiếc xe tải chở phân bón không rõ nguồn gốc, không nhãn mác vừa được cơ quan chức nằng tỉnh Bình Định phát hiện khi vận chuyển từ cảng Quy Nhơn về nhập vào kho hàng của một công ty trên địa bàn huyện Tuy Phước – Bình Định.
Tạm giữ khối lượng lớn phân bón không rõ xuất xứTrong 2 ngày 22, 23/6, đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM gồm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC15) và lực lượng QLTT quận Tân Phú, Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, phát hiện nhiều vi phạm.
Tối nhúng sầu riêng vào phân bón, sáng bán đi các tỉnh phía BắcNgày 27/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, vừa tham mưu cho cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Đức Trọng (SN 1974, trú tại đường Trường Chinh, TP Pleiku) về hành vi sử dụng hóa chất ngâm tẩm sầu riêng.
Sản xuất phân bón như ... "múc đất" bán cho nông dân"Sản xuất phân bón hiện nay không khác nào múc đất bán cho nông dân, nhiều vụ bắt giữ phân bón giả được chứa trong các bao bì nhãn mác của các doanh nghiệp có uy tín, nhưng nếu quy định hàm lượng dinh dưỡng trên giấy phép bao bì NPK là 53%, qua kiểm tra chỉ đạt gần 3%...".
Thu giữ gần 15.000 chai phân bón lá “quá đát”Tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng nằm trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, lực lượng chức năng phát hiện gần 15.000 chai phân bón lá hết hạn sử dụng.