Đại sứ quán Hàn Quốc cảnh báo tình trạng môi giới lao động thời vụ“Ngoài chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác đều không được thực hiện hành vi tuyển chọn và phái cử lao động thời vụ sang Hàn làm việc”.
Bộ LĐ-TB&XH: Xử lý nghiêm doanh nghiệp đưa lao động tới vùng dịch Covid-19Các doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cần dừng ngay việc phái cử lao động tới các khu vực có dịch Covid-19. Trường hợp không chấp hành, Bộ sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật...
Đình chỉ 2 doanh nghiệp đưa thực tập sinh sang Nhật BảnĐại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa thông báo, Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài đã chấm dứt thủ tục xin phê duyệt kế hoạch đưa thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản đối với 2 công ty phái cử lao động của Việt Nam.
1.391 lao động Việt Nam từ Lybia đã về nước an toànTheo Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tính đến hết ngày 22/8, đã có 6 trong số 11 công ty phái cử lao động Việt nam hoàn thành việc đưa toàn bộ số lao động từ Li bi về nước.
Ngày 21/9, số lao động Việt Nam từ Lybia về nước sẽ đạt 1.758 ngườiNgày 18/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tính đến hết ngày 17/9, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phái cử lao động đã đưa 1.758 lao động Việt Nam rời khỏi Libya, trong đó có 1.583 người đã về Việt Nam.
Bộ LĐ-TB&XH: Đề án XKLĐ sang Nhật Bản sẽ ban hành cuối năm 2015“VN có 21.870 thực tập sinh tại Nhật Bản. Nhu cầu sẽ tăng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không kịp thời chấn chỉnh. Đề án mới sẽ tập trung thắt chặt quy định tuyển chọn, đào tạo, thu phí của doanh nghiệp phái cử lao động VN sang làm thực tập sinh tại Nhật Bản…”
Ngày 13/10: Chưa có hồi kết vụ 3 thuyền viên VN mất tích ở biển Nhật BảnSáng 13/10, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) xác nhận chưa có thông tin mới về 3 thuyền viên VN bị rơi xuống biển Nhật Bản hôm 8/10. Trong khi đó, Cục đã khẩn trương đề nghị Cục lãnh sự (Bộ ngoại giao) và doanh nghiệp phái cử lao động triển khai công tác hỗ trợ tìm kiếm.
Lao động Việt Nam đối mặt với nguy cơ mất thị trường Hàn Quốc.Trước tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn khi sang Hàn Quốc, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã cân nhắc hạn chế việc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn hoặc cắt giảm chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ta, thậm chí dừng thỏa thuận phái cử lao động.
Khẩn trương đưa thi hài nam lao động Việt bị sát hại tại Đài Loan về nướcCục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đề nghị doanh nghiệp phái cử hỗ trợ thân nhân hoàn tất thủ tục, đưa thi hài nam lao động Việt bị sát hại ở Đài Loan (Trung Quốc) về nước.
Thủ tướng Nga đề cử thành phần chính phủ mớiCơ cấu nội các mới của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin thông qua trước đó bao gồm 21 bộ, 1 thủ tướng, 1 phó thủ tướng thường trực và 9 phó thủ tướng.
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc làm giúp việc, đầu bếpHàn Quốc chưa tuyển dụng lao động Việt Nam trong các ngành kinh doanh khách sạn (nhân viên dọn dẹp vệ sinh, phụ bếp) và căn hộ cho thuê… lao động cần lưu ý, tránh những hành vi lừa đảo.
Lý do Nhật Bản chọn lao động Việt với điều kiện "không xăm hình"Hình xăm khiến người dân Nhật Bản liên tưởng tới các hành vi phạm pháp luật và bạo lực. Do đó, các doanh nghiệp của quốc gia này e ngại tiếp nhận những lao động có hình xăm, kể cả hình xăm đã xóa.