Cơ hội việc làm rộng mở cho du học sinh Việt học nghề tại Đức

Gia Đoàn

(Dân trí) - Với việc được công nhận văn bằng, người lao động Việt không chỉ chính thức được xác nhận trình độ của mình mà còn nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định tại Đức.

Đây là khẳng định của ông Björn Koslowski, Tổng giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam), tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị này và Tập đoàn An Dương về việc tư vấn quy trình công nhận văn bằng Việt Nam tại CHLB Đức.

Ông Björn Koslowski nhấn mạnh rằng, việc công nhận văn bằng nước ngoài là bước đi quan trọng đối với lao động có tay nghề mong muốn làm việc tại Đức.

Cơ hội việc làm rộng mở cho du học sinh Việt học nghề tại Đức - 1

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp phái cử Việt Nam về việc tư vấn quy trình công nhận văn bằng Việt Nam tại CHLB Đức (Ảnh: Ngọc Quỳnh).

Thông qua quy trình này, người lao động không chỉ chính thức được xác nhận trình độ của mình mà còn nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định tại Đức. Đồng thời, các doanh nghiệp Đức cũng được hưởng lợi từ nguồn nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn, tạo ra "lợi ích kép" cho cả hai bên.

Tuy nhiên, quá trình công nhận bằng cấp không hề đơn giản, đòi hỏi thời gian xử lý lâu dài và các yêu cầu khác nhau tùy theo từng ngành nghề. Do đó, thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người lao động Việt Nam một cách bài bản, giúp họ hiểu rõ các bước cần thiết để được công nhận bằng cấp tại Đức.

Cơ hội việc làm rộng mở cho du học sinh Việt học nghề tại Đức - 2

Ông Björn Koslowski, Tổng giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam).

Theo ông Guido Hildner, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, nước Đức hiện đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật. Trong khi đó, Việt Nam có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao, với nhiều bạn trẻ thông minh, ham học hỏi. Điều này mở ra cơ hội lớn cho cả hai quốc gia trong việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Ông Bùi Xuân Quảng, Chủ tịch Tập đoàn An Dương, nhận định rằng số lượng du học sinh nghề Việt Nam tại Đức còn khá ít, trong khi thị trường này có tiềm năng lớn.

Vì vậy, quy trình công nhận văn bằng nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với lao động có tay nghề muốn sang Đức sinh sống và làm việc lâu dài. Đồng thời, điều này cũng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.