Quốc hội Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhânQuốc hội Iran đang nghiêm túc xem xét việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), một nghị sĩ cấp cao của nước này cho hay.
Nâng mức giảm trừ gia cảnh, tăng nuôi dưỡng nguồn thuTăng mức giảm trừ gia cảnh là quyết sách khá tích cực, đúng thời điểm, có tác dụng khoan sức dân và nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN, giảm bớt các trường hợp thu không đủ chi mà vẫn phải nộp thuế.
Nguy cơ Iran rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí nạt nhânIran đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn khi Ủy ban quốc hội nước này kêu gọi rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sau các cuộc tập kích của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân.
Chính sách "mơ hồ hạt nhân": Bí ẩn và lợi thế răn đe của IsraelChính sách này, với đặc trưng không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân, giúp Israel duy trì lợi thế răn đe trước các đối thủ.
Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uraniumIran tuyên bố việc công nhận quyền làm giàu uranium của nước này là then chốt để các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ có thể thành công.
Iran đề nghị Mỹ - Israel bồi thường vì tập kích cơ sở hạt nhânNgoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi Liên hợp quốc buộc Mỹ và Israel phải bồi thường thiệt hại do những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của phía Tehran.
Nhóm nghị sĩ kêu gọi Iran rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhânMột ủy ban quốc hội Iran kêu gọi nước này rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sau các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở nguyên tử của Tehran.
Việt Nam dự họp Ủy ban trù bị Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhânTừ ngày 23/4-4/5, tại trụ sở Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sỹ) diễn ra Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban trù bị Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2020. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Dương Chí Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực - tham dự.
Tương quan uy lực hạt nhân của các lực lượng quân sự thế giớiMặc dù kho vũ khí hạt nhân toàn cầu đã giảm đi đáng kể từ sau Chiến tranh Lạnh, song ước tính hiện vẫn còn khoảng 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trong đó Mỹ và Nga là hai nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất.
EVN xin tăng giá truyền tải điệnTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương đề nghị nâng giá truyền tải điện từ 83,3 đồng/kWh hiện nay lên 86,4 đồng/kWh để có vốn thực hiện đầu tư xây dựng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo mối đe dọa hạt nhân chưa từng cóTổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể dẫn tới hủy diệt hạt nhân.
Nga nêu đề nghị đặc biệt với kho nhiên liệu hạt nhân của IranNga đưa ra đề xuất có thể góp phần giúp giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.