Cẩn thận với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ emThống kê tại các bệnh viện Nhi đồng phía Nam cho thấy, mỗi trẻ có thể bị mắc bệnh về hô hấp từ 5-7 lần/năm. Và 3 tháng cuối năm, số trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp luôn tăng đáng kể.
Giảm 25% các trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhờ cách nàyCó khoảng gần một nửa các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao nhất là những bệnh liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường và đặc biệt là các hành vi vệ sinh cá nhân.
Nhiều trẻ mồ côi bị nhiễm khuẩn hô hấp nặngTại Khoa Hồi sức Nhi Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã có năm trường hợp trẻ mồ côi từ 1-3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng, trong đó 1 cháu đã tử vong.
Thêm cơ hội dự phòng viêm phổi và bệnh do phế cầu khuẩnNhiễm phế cầu khuẩn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Chỉ trong năm 2021, trên toàn thế giới có đến 97,9 triệu trường hợp mắc mới nhiễm khuẩn hô hấp dưới do phế cầu khuẩn gây ra.
Sở Y tế TPHCM làm rõ thông tin bệnh hô hấp ở trẻ em "tăng đột biến"Cả 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM đều nhận định, hiện nay số ca mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam tiếp tục tăng.
Đừng cứ sụt sịt là đến bác sĩTrẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính có thể được chăm sóc tại nhà, miễn là phụ huynh có biện pháp phòng ngừa, nhận biết và xử lý đúng cách cùng với sự hướng dẫn của bác sĩ
Kháng thể IgG trong sữa hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm ở trẻKháng thể IgG trong sữa non Colosbaby được chứng minh có tác dụng phòng ngừa và chống lại các bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, nhiễm khuẩn hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
Ô nhiễm không khí gây hại sức khỏe và da như thế nào?Các đô thị bị ô nhiễm không khí có tỷ lệ người nhiễm khuẩn hô hấp cao gấp nhiều lần so với các đô thị khác. Bên cạnh đó, bụi không khí do ô nhiễm là tác nhân gây các bệnh về da liễu như mụn, dị ứng, viêm da…
PGS. Trần Văn Ngọc: “Sử dụng kháng sinh hợp lý là vấn đề chung”PGS. TS. BS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM đã có những chia sẻ về tình hình đề kháng kháng sinh tại Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực điều trị các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp (NKHH) mắc phải trong cộng đồng.
Chuyên gia tư vấn sử dụng kháng sinh đúng cáchTháng 4, tháng 5 là khoảng thời gian mà nhiều người, đặc biệt là trẻ em bị nhiễm khuẩn hô hấp. Thầy thuốc ưu tú, ThS. BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1, tư vấn về sử dụng kháng sinh đúng cách trong điều trị căn bệnh này.
Bệnh do virus - Dùng kháng sinh không hiệu quả(Dân trí) – TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết: Nhiễm khuẩn hô hấp thường gặp ở trẻ em và là nhóm bệnh hay lạm dụng kháng sinh trong điều trị nhiều nhất.
Chống nhiễm trùng thông qua dinh dưỡng: Cơ hội nào cho trẻ?Theo thống kê, tử vong trong giai đoạn sơ sinh (trong đó đa số là nhiễm trùng sơ sinh), nhiễm khuẩn hô hấp cấp và tiêu chảy là nguyên nhân của hơn 2/3 trường hợp tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.