Xác minh clip cháu bé bị bảo mẫu ấn ngửa cổ, "nhồi" thức ăn tới tấpTrong clip, bé ngồi trên sàn nhà, không mặc quần áo, bảo mẫu nắm đầu bé ngửa cổ ra sau rồi liên tục đổ thức ăn vào miệng mặc cho bé khóc la, khiến thức ăn trào ra khắp người.
Chủ cơ sở mầm non tường trình lý do "nhồi" thức ăn tới tấp vào trẻChủ cơ sở thừa nhận, do các bé biếng ăn nên nhân viên đã nhồi nhét thức ăn cho 3 cháu bé từ 1 đến 2 tuổi. Sự việc xảy ra từ đầu tháng 4, đến ngày 16/4 thì clip phát tán lên mạng xã hội.
Trẻ mầm non liên tiếp bị bạo hành, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêmGần đây, báo chí, mạng xã hội phản ánh hai vụ bạo hành trẻ mầm non ở Bắc Ninh, Bến Tre. Trẻ bị giáo viên dùng tay tát tới tấp vào mặt, trường hợp khác bị "nhồi" thức ăn liên tục.
Những vụ bạo hành trẻ mầm non xôn xao dư luận năm 2018Cô kẹp cổ tát liên tiếp, đánh, bóp miệng trẻ “nhồi” thức ăn như nhồi vịt… là hàng loạt những vụ bạo hành trẻ mầm non gây bức xúc dư luận trong năm qua. Mặc dù đã có nhiều bài học, nhưng tình trạng giáo viên bạo hành trẻ mầm non vẫn tiếp diễn khiến nhiều người xót xa và bức xúc.
Vì sao nhiều người đột quỵ, nhồi máu cơ tim trong dịp Tết?Dịp Tết, nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ xuất huyết não nguy kịch được ghi nhận tại bệnh viện.
TPHCM: Uống trà giảm cân, cô gái 19 tuổi suy thận cấpBị bạn bè chê béo, cô gái 19 tuổi ở TPHCM tự lên mạng mua trà giảm cân uống, sau đó dẫn đến tình trạng suy thận cấp, men gan cao phải nhập viện cấp cứu.
Món ốc sên "không phải ai cũng dám thử" được xem là đặc sản ở PhápTrong số các món Tăng Thanh Hà thưởng thức trong chuyến du lịch Pháp, escargot - món ốc sên nổi tiếng của Pháp - thu hút sự chú ý vì được xem là đặc sản “khó ăn” với nhiều du khách lần đầu thử.
10 ngày Tết, Cục trưởng Cục CSGT nhận 50 tin báo "xe khách nhồi nhét"Tính từ ngày 13/2 đến 23/2, số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã tiếp nhận 50 tin phản ánh xe khách có hành vi "nhồi nhét" hành khách.
Bác sĩ chỉ cách nhón gót chân giúp giảm nguy cơ đột quỵHuyết khối là nguyên nhân đứng sau nhiều ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Bác sĩ cho biết một động tác đơn giản như nhón chân, nếu duy trì đúng cách, có thể hỗ trợ lưu thông máu và giảm nguy cơ này.
Cô gái 28 tuổi đột tử: Căn bệnh "người già" quật ngã nhiều bạn trẻCa bệnh gây chú ý bởi nhồi máu cơ tim không còn là nguy cơ của riêng người lớn tuổi mà đang trẻ hóa mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều ở độ tuổi 20 đến 30.
Kiểu uống cà phê quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ với não và tim mạchCác chuyên gia cảnh báo nhiệt độ cao có thể làm tăng nguy cơ giải phóng vi nhựa từ một số loại cốc dùng một lần.
Nhiều ngày dọn dẹp nhà cuối năm, người phụ nữ đột quỵTheo bác sĩ, thời điểm cận Tết và trong Tết là giai đoạn nguy cơ đột quỵ tăng rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.