Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thácBùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu".
Hai cựu chủ tịch xã làm cầu, đường "trên giấy"Vì động cơ vụ lợi, 2 cựu Chủ tịch UBND xã ở Bạc Liêu đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ làm công trình giao thông để chiếm đoạt ngân sách.
Thứ quen thuộc trong nhà vệ sinh ở Việt Nam thành cơn sốt tại MỹMột trong những xu hướng mua hàng mới tại Mỹ đó là việc người dân đổ xô đi mua thiết bị xịt rửa. Thậm chí nhiều người tiếc nuối vì đã không mua vòi xịt toilet sớm hơn.
Khó tiếp cận nhà ở xã hội, công nhân liều mua nhà "ba chung"Khó tiếp cận các dự án nhà ở xã hội, chị Nguyễn Thị Diễn (36 tuổi) liều mua nhà chung "sổ đỏ" với nhiều người khác, dù biết rõ tiềm ẩn đầy rủi ro pháp lý.
Sau vụ nợ thẻ 8,8 tỷ đồng, 10.000 người tra cứu thông tin tín dụng mỗi ngàySố khách hàng tra cứu thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tăng gấp 5 lần, lên 10.000 tài khoản/ngày sau vụ lùm xùm nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng.
Vụ giữ bằng cử nhân 30 năm: Yêu cầu trường ĐH bồi thường hơn 23 tỷ đồngÔng Dương Thế Hảo (Hà Nội) đề nghị tòa án giải quyết yêu cầu đòi Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường thiệt hại hơn 23 tỷ đồng do 30 năm giữ bằng cử nhân và nhiều giấy tờ khác của mình.
Bà lão không mất 200 triệu đồng cho công an "dỏm" nhờ cách xử lý bất ngờBà lão 77 tuổi bị nhóm người tự xưng công an, kiểm sát viên đe dọa, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng. Nghi ngờ, bà ghi lại các thông tin nhóm này giới thiệu vào giấy rồi đến công an xã trình báo.
Hòa thượng "dởm" Thích Tâm Phúc: Tôi đã biết sai, xin khoan hồngÔng Phúc thừa nhận không đủ khả năng để làm thủ tục tách thửa đất nên tìm dịch vụ trên mạng làm giả giấy tờ rồi chiếm đoạt của nạn nhân 70 triệu đồng.
Nhặt được gần 700 USD, hai nữ sinh nhờ công an trả lại người đánh rơiNhặt được 686 USD, tương đương gần 17 triệu đồng, hai nữ sinh người dân tộc tại Quảng Trị đã cùng phụ huynh mang đến cơ quan công an, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
Bắt cán bộ địa chính nhận hối lộ để làm sổ đỏBiết là đất của nhiều hộ đang canh tác nhưng Vương đã đưa hối lộ cho một cán bộ địa chính để nhờ giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên của mình.
Vụ giữ bằng đại học 30 năm: Cấp bằng vô nghĩa, đền bù 100 tỷ mới xứng đáng!"2019 mới cấp bằng để làm gì khi người ta đã có tuổi, đủ tuổi để về hưu? Những cơ hội trước đó của người ta đã bị dập tắt rồi còn đâu", độc giả Dân trí bình luận.
Nhà đất TPHCM đấu giá 17 lần vẫn "ế", vì đâu?Nhiều tài sản là bất động sản ở TPHCM được rao bán đấu giá nhiều lần nhưng không thành công vì nhiều nguyên nhân.