“Ông Vua” nhạc cụ người Raglai!Cũng như đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, người Raglai ở miền Tây tỉnh Khánh Hòa cũng sử dụng âm nhạc, cồng chiêng trong các lễ hội, đình đám của họ. Người Raglai mượn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống để thể hiện tình cảm giữa người với người; ca ngợi tình yêu lao động, sản xuất; cầu cho mùa màng được tươi tốt, cuộc sống sum vầy, ấm no…
Lễ hội bỏ mả của người Raglai là Di sản văn hoá phi vật thể quốc giaNgày 17/4, tại huyện Khánh Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH TT&DL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia của Bộ VH TT&DL đối với “Lễ hội Bỏ mả của người Raglai”.
Cô giáo miền núi chia sẻ kỷ niệm buổi học làm quen với học sinh RaglaiNữ giáo viên vào lớp và giới thiệu tên mình với các bé học sinh mầm non người Raglai. Đến lượt một bé người Raglai đứng lên tự giới thiệu và bé đã nói một đoạn dài bằng tiếng bản địa khiến giáo viên lúng túng, bật cười!
Xuân về trên “làng Bác Hồ”Người Raglai ở thôn A Xây (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) từ bao đời nay vẫn tự hào gọi mình là “làng Bác Hồ” vì nơi đây vốn là cái nôi cách mạng của tỉnh Khánh Hòa. Đồng bào Raglai ở thôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ để đánh Mỹ, cứu nước.
Cậu bé Raglai chế tạo máy điện gióNgày 14/5, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo thanh - thiếu niên, nhi đồng tỉnh Khánh Hòa trao giải cho 41 sáng tạo của các “nhà khoa học nhí”. Khi MC chương trình xướng tên Bo Bo Chượt, cậu bé người Raglai da ngăm đen, đôi mắt sáng tinh anh bẽn lẽn bước lên sân khấu.
Một thầy giáo hỗ trợ lương thực cho học sinh thiểu sốThầy giáo Lại Hồng Thể (Trường THPT Tháp Chàm, TP Phan Rang - Tháp Chàm) đã tự nguyện dùng 15 triệu đồng tiền cá nhân để hỗ trợ gạo cho 30 học sinh người Raglai đang theo học lớp bán trú dân nuôi tại Trường Tiểu học Phước Bình A từ nay đến tháng 3/2008. Mỗi suất là 12kg gạo/em/tháng.
Khánh thành ngôi nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” sau 17 ngày xây dựngSau 17 ngày xây dựng, Vùng 4 Hải quân đã bàn giao một ngôi nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Khánh Hòa.
Khánh thành ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh HòaNgôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tặng người dân vùng mưa lũ tại Khánh Hòa được công an tỉnh hỗ trợ, xây dựng với kinh phí 200 triệu đồng.
Học sinh miền núi Ninh Thuận sáng chế phần mềm học tiếng Raglai trên điện thoạiXuất phát từ nhu cầu tự học và bảo tồn tiếng dân tộc Raglai, hai học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc, huyện miền núi Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) là Mai Vĩ Hào (học lớp 12A1) và Pinăng Bảo (học lớp 12A2) đã tìm hiểu, sáng chế thành công phần mềm tự học tiếng dân tộc Raglai trên điện thoại thông minh với nhiều tính năng hữu ích.
Nhà nghiên cứu văn hóa Chăm và Raglai Nguyễn Hải Liên qua đờiÔng Nguyễn Hải Liên là nhà nghiên cứu hàng đầu về văn hóa Chăm và Raglai, với nhiều công trình đồ sộ, được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2017.
Mùng 2 Tết, cười "bể bụng" với bầy heo đuaHeo thường được nuôi để lấy thịt, làm thực phẩm cho con người nhưng ở Khánh Hòa, heo được huấn luyện, đưa vào trường đua thi chạy rất chuyên nghiệp!