Lễ hội bỏ mả của người Raglai là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(Dân trí) - Ngày 17/4, tại huyện Khánh Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH TT&DL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia của Bộ VH TT&DL đối với “Lễ hội Bỏ mả của người Raglai”.

Trao Bằng di sản cho Lễ hội bỏ mả của người Raglai.
Trao Bằng di sản cho Lễ hội bỏ mả của người Raglai.

Theo quan niệm của người Raglai, có 2 thế giới cùng đồng hành tồn tại là thế giới của những người còn sống và thế giới của những người đã chết. Khi con người chết đi thì vẫn còn mối quan hệ với người đang sống, bởi linh hồn của người chết vẫn còn ở đâu đó trên cõi nhân gian nên phải làm lễ bỏ mả để đoạn tuyệt mối quan hệ này. Do vậy đây là nghi lễ quan trọng nhất trong các nghi lễ vòng đời của người Raglai.

Lễ bỏ mả của người Raglai được tiến hành bằng nhiều nghi thức gồm: lễ nhà mồ, lễ cúng và đặt mô hình con tàu, lễ rước ông bà và vật thiêng, lễ giáp mặt tổ tiên và lễ tục chia của… Đây được xem là nét văn hóa đặc trưng, là nhu cầu tâm linh trong đời sống của tộc người Raglai, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian và thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.

Viết Hảo